ĐBQH Nguyễn Hải Dũng (Nam Định): Chỉ tiêu về doanh nghiệp cần phù hợp tình hình thực tế

- Thứ Bảy, 30/10/2021, 16:05 - Chia sẻ
Trong phiên thảo luận trực tuyến sáng 30.10, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Nguyễn Hải Dũng cho rằng: Khả năng năm 2022 và các năm sau, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp và tác động lớn đến sức khỏe người dân, cản trở việc lưu thông, đi lại, gây tâm lý e ngại lập doanh nghiệp mới. Vì vậy, chỉ nên đặt chỉ tiêu 1,3 triệu doanh nghiệp vào năm 2025 là phù hợp tình hình thực tế.
Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hải Dũng phát biểu trực tuyến tại điểm cầu Nam Định
Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hải Dũng phát biểu tại điểm cầu Nam Định

Qua nghiên cứu các báo cáo của Chính phủ và kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, đại biểu Nguyễn Hải Dũng  đánh giá, Chính phủ đã cố gắng, nỗ lực với nhiều cải tiến, sáng tạo trong quản lý, điều hành kinh tế, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển. Đối với kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, theo đại biểu đã có sự thống nhất từ quan điểm đến mục tiêu và các nhiêm vụ, giải pháp. Trong đó, các lĩnh vực đều đề xác định việc hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, quản lý đầu tư công tiệm cận quốc tế.

Về đề nghị của Ủy ban Kinh tế “ Đối với 5 mục tiêu không đạt được theo kế hoạch cần đặt thời hạn sớm hoàn thành các mục tiêu này phù hợp với bối cảnh và điều kiện thực hiện của giai đoạn 2021-2025”, đại biểu cho rằng: 5 mục tiêu không đạt theo Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 cần được hoàn thành trong giai đoạn này và hoàn thành càng sớm càng tốt. Không nên kèm theo điều kiện “phù hợp với bối cảnh và điều kiện thực hiện của giai đoạn 2021 - 2025”.

Đại biểu Nguyễn Hải Dũng cũng bày tỏ băn khăn với chỉ tiêu phấn đấu đạt khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025. Lý giải cho vấn đề này, đại biểu cho rằng, khả năng năm 2022 và các năm sau, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, tác động lớn đến sức khỏe người dân, cản trở việc lưu thông, đi lại, gây tâm lý e ngại thành lập doanh nghiệp mới. Do đó, khả năng tăng thêm gần 700.000 DN là khó khả thi. Vì thế, chỉ nên đặt chỉ tiêu 1,3 triệu doanh nghiệp vào năm 2025 là phù hợp tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh hiện nay và các năm tiếp theo.

Khánh Duy