Quảng Ngãi

Hỗ trợ, đầu tư cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai

- Thứ Sáu, 28/10/2022, 06:02 - Chia sẻ

Theo Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi Võ Đoàn, đầu tư cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai vừa thiết thực, vừa cụ thể hóa phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, gồm: chỉ huy tại chỗ - lực lượng tại chỗ - phương tiện, vật tư tại chỗ - hậu cần tại chỗ. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng.

Lực lượng tại chỗ phản ứng nhanh, kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Bình Minh (huyện Bình Sơn) phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, trở thành lực lượng tại chỗ phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Cùng với việc kiểm tra thực tế tại cơ sở, các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng cao, Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã cũng bố trí lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán người, tài sản, cũng như ứng trực tại cống ngầm, cầu tràn... góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai hỗ trợ hàng người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai hỗ trợ hàng người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền cho rằng, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở thông thuộc địa hình, xác định cụ thể các điểm xung yếu tại địa phương, nên rất chủ động trong các hoạt động. Không chỉ cấp xã, mà một số thôn trên địa bàn huyện cũng thành lập Tổ xung kích phòng, chống thiên tai, với các thành viên là trưởng thôn, dân quân, đại diện các đoàn thể... để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai.

Tương tự, Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành) luân phiên thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa các phương tiện, máy móc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Ông Nguyễn Tấn Phúc, thành viên Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Hành Tín Đông cho biết, thiên tai bất thường, mưa lũ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi xã là “rốn lũ”, nên có thời gian là chúng tôi kiểm tra tình trạng của ghe, máy nổ và kiểm đếm áo phao, đèn pin các loại... Từ đó sửa chữa và khắc phục kịp thời những hư hỏng, bảo đảm an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, các thành viên Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Hành Tín Đông còn thường xuyên tổ chức tập luyện nâng cao kỹ thuật điều khiển ghe, ghe máy và các kỹ năng sơ cấp cứu...

Theo ông Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông, Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chỉ có 15 thành viên, nhưng đảm nhận nhiệm vụ thực hiện phương án hỗ trợ hàng trăm hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Do đó, việc tập huấn và rèn luyện thường xuyên các kỹ năng ứng phó với thiên tai cũng như cứu hộ, cứu nạn là rất cần thiết, để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án ứng phó, góp phần giảm thiểu rủi ro và thiệt hại.

Cần được hỗ trợ chuyên môn, năng lực, chế độ bồi dưỡng

Mặc dù hoạt động rất hiệu quả trên thực tế, nhưng hiện tại lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang gặp một số khó khăn, bất cập. Đó là, ngoài việc thiếu hụt lực lượng trẻ, trang thiết bị và phương tiện hỗ trợ trong quá trình thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn chưa bảo đảm, thì lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã cũng không nhận được chế độ hỗ trợ nào, dù làm việc trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm. Bởi ngoài các lực lượng kiêm nhiệm như công an, dân quân, các hội đoàn thể, y tế... của xã, còn có người dân, cán bộ thôn - những người không có lương hay trợ cấp. Dù vậy, các thành viên vẫn gắn bó với Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và nhiệt tình tham gia công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương.

Hỗ trợ, đầu tư cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai -0
Mưa lớn ngày 11.10 gây sạt lở núi ở thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Trước những khó khăn này, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh quan tâm hỗ trợ công cụ, trang bị dụng cụ, thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thường xuyên mở các lớp tập huấn về chuyên môn, nâng cao năng lực và kỹ năng cho lực lượng xung kích tại địa phương... Đồng thời, rà soát các cơ chế, chính sách để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét thực hiện chế độ bồi dưỡng cho lực lượng xung kích tham gia công tác phòng, chống thiên tai cấp xã. Qua đó, động viên, khích lệ tinh thần các thành viên tham gia, góp phần phát huy vai trò và duy trì bền vững hoạt động của Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Võ Đoàn chia sẻ, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được hình thành từ dân, bám dân và giúp dân chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra, cũng như khắc phục hậu quả của thiên tai. Đầu tư cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai vừa thiết thực, vừa cụ thể hóa phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, gồm: chỉ huy tại chỗ - lực lượng tại chỗ - phương tiện, vật tư tại chỗ - hậu cần tại chỗ. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng.

Thảo Anh