Điện Biên: Gần 800 đảng viên bị thi hành kỷ luật

- Thứ Bảy, 05/06/2021, 06:56 - Chia sẻ
Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, tỉnh Điện Biên đã thi hành kỷ luật 799 đảng viên, trong đó 134 trường hợp bị khai trừ Đảng - con số được nêu ra tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII (giai đoạn 2016 - 2020) của tỉnh Điện Biên diễn ra sáng 4.6.

Đảng bộ tỉnh Điện Biên hiện có 14 Đảng bộ trực thuộc, 622 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 2.610 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với hơn 41.800 đảng viên. Được biết, hàng năm Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các sở, ban, ngành tỉnh tiến hành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân. Từ đó phát hiện, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Cụ thể, trong giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức Đảng (khiển trách); cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 799 Đảng viên (trong đó 209 cấp ủy viên các cấp) bằng nhiều hình thức, đặc biệt đã khai trừ 134 đảng viên.

Bảo Anh