Điện Biên: Siết chặt kiểm soát người nhập cảnh để ngăn chặn dịch Covid-19

- Chủ Nhật, 07/11/2021, 06:58 - Chia sẻ
Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đang siết chặt kiểm soát, kiểm dịch y tế đối với người nhập cảnh và lái xe xuất nhập khẩu hàng hóa để ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Huyện Điện Biên có 12 xã giáp Lào, khu vực biên giới có nhiều đường mòn, đường tiểu ngạch sang nước bạn. Trên tuyến biên giới của huyện dài 170km có Cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc và Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, hiện nay, lượng người từ các tỉnh Phong Sa Lỳ, Luông Pra Băng, U Đôm Xay, Thủ đô Viêng Chăn và đặc khu tam giác vàng (Lào) vào Việt Nam qua cửa khẩu tăng mạnh. Trong đó, Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Luông Pra Băng,... đang là điểm nóng với số ca mắc Covid-19 tăng cao. Lực lượng chức năng tại cửa khẩu đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Hai đối tượng Quàng Văn Tướng (áo xanh) và Nạ Văn Tủi (áo đỏ) cùng trú tại bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, cùng nhau xuất, nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ

Đại úy Nguyễn Văn Khánh, Đội trưởng Đội thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết, đội thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh. Khi công dân nhập cảnh, đội phân loại và tránh tiếp xúc bằng cách thực hiện giãn cách ngay khi làm thủ tục, yêu cầu công dân khai báo y tế, kiểm tra y tế, mặc quần áo bảo hộ và khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn... Quá trình làm thủ tục biên phòng cho người xuất, nhập cảnh đều phải đảm bảo phòng, chống dịch. Sau đó, đội lập danh sách người nhập cảnh, báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đưa người về khu cách ly, tiến hành test nhanh, phân loại đối tượng.

Sau khi ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, các trường hợp F1 đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, số lao động Việt Nam trở về nước và công dân Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đang ngày càng tăng. Nguy cơ dịch xâm nhập vào nội địa là rất cao. Hiểu rõ vai trò quan trọng của công tác phòng, chống dịch, người đăng ký làm thủ tục xuất, nhập cảnh cũng tuân thủ nghiêm yêu cầu của cơ quan thực thi nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Mai, người Việt Nam lao động tại Lào đang đăng ký làm thủ tục nhập cảnh cho biết, bà sinh sống, buôn bán tại tỉnh U Đôm Say (Lào). Do gia đình ở Việt Nam có việc cần nên bà về nước bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Bản thân bà thực hiện nghiêm yêu cầu, nội quy bắt buộc đối với người nhập cảnh theo hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, đồng thời sẽ chấp hành tốt việc cách ly y tế.

Cùng với thực hiện nghiêm việc kiểm soát, kiểm dịch y tế đối với người nhập cảnh vào địa bàn khi qua cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý biên giới của Lào để trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng, chống dịch qua biên giới. Tổ phòng, chống dịch lưu động của đơn vị liên tục tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại khu vực hai bên “cánh gà”, địa bàn lân cận nhằm quản lý chặt chẽ đường mòn trên biên giới, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết, qua trao đổi thông tin với lực lượng chức năng của Lào, tình hình dịch ở nước bạn đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, số người Việt Nam nhập cảnh trái phép sang Lào trước đây và các công dân Việt Nam nhập cảnh sang Lào theo đường chính ngạch đang có nhu cầu về quê trong thời gian từ giờ đến cuối năm tương đối lớn. Do đó, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy đồn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác xuất, nhập cảnh phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. 

Từ tháng 10.2020 đến nay, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 6.200 trường hợp. Dự báo từ nay đến cuối năm 2021, lượng người xuất, nhập cảnh chính ngạch tại cửa khẩu và tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở sẽ gia tăng. Do đó, việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đóng vai trò quan trọng để hạn chế nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài hơn 455km, tiếp giáp hai nước Trung Quốc, Lào (trong đó tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài hơn 40km, tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài hơn 414km). Địa bàn quản lý có 29 xã biên giới thuộc 4 huyện với hơn 310 thôn bản (trong đó hơn 110 thôn bản giáp biên giới) với gần 25.500 hộ thuộc 16 cộng đồng dân tộc sinh sống. 

Trước diễn biến phức tạp trở lại của dịch Covid-19, với vai trò là lực lượng chủ chốt, nòng cốt của tuyến đầu phòng, chống dịch ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang duy trì nghiêm 76 tổ, chốt (trong đó có 57 chốt cố định, 19 tổ lưu động) kiểm soát phòng, chống dịch, quản lý, bảo vệ biên giới trên tuyến biên giới giáp Lào, Trung Quốc. Trên các tổ, chốt, lực lượng thực thi nhiệm vụ ngày đêm túc trực, bám chốt, bám biên thực hiện "nhiệm vụ kép”: kiểm tra, tuần tra đường biên, siết chặng đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới nhằm giữ vững an ninh địa bàn biên giới, bảo vệ chủ quyền cương thổ và ngăn chặn trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào nội địa. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch, triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19.

Các Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng đóng quân trên địa bàn phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, vận động hộ gia đình ký cam kết về phòng, chống dịch, không tiếp tay cho người xuất, nhập cảnh trái phép, không tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, tố giác người nhập cảnh trái phép và thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Các đơn vị tiếp tục tăng cường biện pháp nắm tình hình địa bàn, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp chống đối công tác phòng, chống dịch tại biên giới, cửa khẩu.

Theo TTXVN