Điện thoại tan trong nước

- Thứ Hai, 27/05/2013, 21:15 - Chia sẻ
Các nhà nghiên cứu của Phòng Vật lý Quốc gia Anh (NPL) đã có ý tưởng chế tạo bảng vi mạch có khả năng phân hủy khi chìm vào nước nóng. Họ sử dụng những lớp polymer đặc biệt nên bảng mạch có thể chịu được nhiệt trong quá trình tái chế, nhưng có thể tan sau vài giây nếu tiếp xúc nước nóng. Điện trở, tụ điện và các vi mạch tích hợp được gắn trên các bảng mạch. Nhưng sau khi bảng mạch chìm vào nước nóng, người ta có thể gỡ chúng ra dễ dàng để tái sử dụng. NPL đã thử nghiệm bảng vi mạch tan trong nước nóng, với kết quả, có thể tái sử dụng tới 90% số linh kiện.