Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp xúc cử tri

- Thứ Ba, 05/10/2021, 17:49 - Chia sẻ
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, ngày 5.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc trực tuyến với cử tri các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến dự hội nghị.

Thông tin đến cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20.10 và dự kiến bế mạc vào ngày 13.11. Kỳ họp được tiến thành 2 đợt. Đợt 1 được tổ chức trực tuyến từ ngày 20.10 đến sáng ngày 3.1. Đợt 2, từ ngày 8.11 đến ngày 13.11, Quốc hội họp trực tiếp tại Nhà Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung xem xét thông qua 2 dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Cùng với đó, sẽ xem xét các vấn đề kinh tế -xã hội, ngân sách Nhà nước; quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác và xem xét thông qua 11 dự thảo nghị quyết.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến, để chuẩn bị cho Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý cho 7 dự án luật. Đoàn cũng tiến hành rà soát kết quả thực hiện kết luận 24 chuyên đề giám sát và 4 chuyên đề hậu giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV; xây dựng kế hoạch hậu giám sát để phúc tra kết quả thực hiện kết luận các chuyên đề giám sát, hậu giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV. Đồng thời, tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng, phòng chống Covid-19 trên địa bàn. Qua khảo sát cho thấy: Tỉnh đã tổ chức tiêm cho 311.627 lượt người dân từ 18 tuổi trở lên, đạt 37,86%. Do nguồn vaccine Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh chỉ đạt 427.990 liều/1.563.924 liều (bằng 27,4% kế hoạch), Đoàn đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm, sớm phân bổ vaccine phòng Covid-19 theo kế hoạch. Tới ngày 30.9, Bộ Y tế đã tiếp tục phân bổ thêm cho tỉnh 299.000 liều nâng tổng số lên 726.990 liều.

Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu tại TP. Bà Rịa, Thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức

Cùng với đó, ngay sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Đoàn đã tổ chức tiếp xúc cử tri thông qua phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, được các đài truyền thanh cơ sở tiếp âm và truyền phát trên nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, Đoàn cũng tiếp nhận ý kiến cử tri thông qua đường dây nóng và kết nối trực tiếp đến 13 điểm cầu. Đây là một hình thức TXCT mới, phù hợp tình hình phòng, chống dịch Covid-19, được cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH cũng báo cáo tới cử tri hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 kỳ họp; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 và báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri huyện Xuyên Mộc đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh
Cử tri TP. Bà Rịa phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại các điểm cầu, cử tri đánh giá cao các giải pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện để kiểm soát dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch và đưa đón người dân làm ăn xa về quê hương. Đồng thời, mong muốn tỉnh đẩy nhanh, tăng tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân. Cử tri cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng chóng dịch Covid-19; công tác phòng chống tham nhũng; những bất cập của Luật Đất đai hiện hành...

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Dự kiến, sáng ngày 8.10 tới, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục tổ chức tiếp xúc trực tuyến với cử tri TP. Vũng Tàu và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo.

Đắc Trường