Đoàn ĐBQH Quảng Trị chủ động, tích cực trong họp trực tuyến

- Thứ Năm, 21/10/2021, 18:33 - Chia sẻ
Sau hai ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV, theo ghi nhận ban đầu, với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nhằm giúp các ĐBQH tham gia các hoạt động của Quốc hội một cách tích cực, chủ động, hiệu quả. Tất cả được xác định hướng đến một kỳ họp đổi mới, chất lượng, lan tỏa đến mọi cử tri và đồng bào cả nước…
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị chào cờ trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai tại điểm cầu địa phương
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị chào cờ trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai tại điểm cầu địa phương

Đến nghị trường với nguyện vọng cử tri

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, cộng thêm hai cơn bão liên tiếp số 7 và số 8 tác động trực tiếp vào địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị buộc phải dừng tổ chức các cuộc tiếp xúc với cử tri. Việc tiếp thu ý kiến cử tri được linh hoạt thông qua hệ thống chính trị và cơ quant ham mưu, giúp việc đã phân loại, truyền tải đầy đủ đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương mà cử tri quan tâm kiến nghị, đề xuất cũng được tổng hợp và gửi các cơ quan có thẩm quyền của địa phương xem xét, giải quyết.

Để tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào những dự án Luật được Quốc hội xem xét, thông qua và những dự án Luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Sau hai ngày họp đầu tiên, các ĐBQH tỉnh Quảng Trị đều hoàn thành trọn vẹn nội dung theo chương trình. Theo ĐBQH Hà Sỹ Đồng, người đã tham gia 3 nhiệm kỳ, đây là một kỳ họp mà Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng ĐBQH đều ý thức rằng phải rất linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo trách nhiệm người đại biểu dân cử, tập trung trí tuệ, đóng góp tích cực hơn nữa cho phát triển kinh tế xã hội, khôi phục sau đại dịch Covid-19.

Với thời lượng 11 ngày ở điểm cầu các địa phương và 5,5 ngày họp tập trung, vừa hoàn thiện xây dựng pháp luật, vừa tham gia thảo luận thật sâu hơn về ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 để đưa ra những kịch bản, kế hoạch quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. “Trong năm 2021, Quốc hội, rồi UBTVQH ban hành hàng loạt quyết sách mang tính chất cấp bách để trao nhiều quyền hơn giúp Chính phủ chủ động, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, những nghị quyết trên pháp luật chưa qui định, bởi vậy, trong thời gian đến cần rà soát lại hệ thống pháp luật để Quốc hội có thêm quyền năng quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước,” ĐBQH Hà Sỹ Đồng nhận định.

Bên cạnh đó, còn là xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho nhiệm vụ giám sát của ĐBQH, đòi hỏi đại biểu phải tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhằm góp phần thành công chung của kỳ họp.

Tổ chức chu đáo, an toàn và thông suốt

Theo các ĐBQH trong kỳ họp này, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan giúp việc đã nắm bắt kịp thời điều kiện dịch Covid-19 để linh động tổ chức. Các phiên thảo luận thông suốt, tài liệu được cập nhật liên tục và đặc biệt cơ sở hạ tầng cũng như điều kiện y tế, phòng chống dịch bệnh khá chu đáo. Với tư cách là đối tượng trực tiếp tham gia hình thức họp trực tuyến, ĐBQH Hà Sỹ Đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng Quốc hội cũng như các cơ quan tham mưu, giúp việc. "Quan trọng nhất là tài liệu được gửi đển ĐBQH từ sớm và chúng tôi có thêm thời gian để nghiên cứu, tổng hợp trước đưa ra những đóng góp cuối cùng vào từng đầu mục công việc của người đại biểu dân cử," ĐBQH Hà Sỹ Đồng chia sẻ.

Trong những ngày tiếp theo, Đoàn ĐBQH Quảng Trị mong muốn các bộ phận giúp việc của Quốc hội tiếp tục tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị, mong mỏi của cử tri cả nước. Các phiên thảo luận tại tổ, tại hội trường, đại biểu mong muốn được cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ làm sao để Quốc hội có được bức tranh toàn cảnh về những vấn đề còn tồn tại trong hơi thở cuộc sống trong cả nước.

Về cơ sở vật chất, trên cơ sở góp ý của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia và các vị ĐBQH, văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổng hợp các ý kiến góp ý để gửi cơ quan soạn thảo theo quy định và tập hợp thành tư liệu phục vụ đại biểu thảo luận tại kỳ họp Quốc hội. Đến thời điểm hiện tại, công tác phục vụ, hậu cần, an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid - 19 trong thời gian diễn ra kỳ họp trực tuyến tại địa phương đều được văn phòng phối hợp với các cơ quan chức năng như: Công an tỉnh Quảng Trị, VNPT Quảng Trị, Điện lực Quảng Trị, ngành y tế và các cơ quan truyền thông trung ương, địa phương… duy trì, triển khai theo kế hoạch. Tinh thần là sự chuẩn bị phải kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng trong mọi kịch bản.

Thông tin thêm bên lề kỳ họp, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Ngọc Ký cho biết: các đơn vị liên quan tiến hành chạy thử nghiệm đường truyền, tổng duyệt hệ thống kỹ thuật và cho các ĐBQH chạy thử App, thiết bị phục vụ kỳ họp. VNPT cũng đã chuẩn bị hệ thống đường truyền Internet (wifi) riêng để các đại biểu tiến hành biểu quyết qua App của Quốc hội trên thiết bị Ipad. Bởi vậy, thời lượng làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh khá khớp với chương trình của kỳ họp.

Công tác bảo đảm an toàn cho các đại biểu, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm. Văn phòng đã chuẩn bị 3 phòng gồm: phòng họp của các đại biểu, phòng báo chí truyền thông và phòng giải lao cho đại biểu nhằm hạn chế tiếp xúc trong quá trình diễn ra kỳ họp trực tuyến. Văn phòng cũng đã đề nghị Sở Y tế thực hiện test nhanh cho các đại biểu theo quy định; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe của đại biểu; cử bác sĩ thường trực tại nơi diễn ra kỳ họp trực tuyến và thành lập tổ cấp cứu thường trực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống phát sinh.

Hướng về kỳ họp, đông đảo cử tri trong tỉnh đặt nhiều kỳ vọng các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, đề ra nhiều chính sách quan trọng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế, tạo động lực để đất nước và nhân dân vượt qua khó khăn, để tiếp tục tiến bước. Theo Phó Chánh Văn phòng Trần Ngọc Ký, đến thời điểm này, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị có thể tự tin đã chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện sẵn sàng tham gia Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV theo đúng tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Nam Anh