Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp xúc cử tri qua cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến

- Thứ Tư, 04/08/2021, 16:35 - Chia sẻ
Ngày 4.8, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp, đồng thời ghi nhận, trả lời ý kiến của cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của đất nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, cũng như để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức phát thanh, truyền hình trực tiếp; trực tuyến trên website, Facebook và Youtube; cùng với đó, tương tác qua đường dây nóng với cử tri. Ngoài điểm cầu chính tại trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, hội nghị còn được tổ chức ở 12 điểm cầu gồm: Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Báo cáo tới cử tri, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu Huỳnh Thị Phúc cho biết: Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV diễn ra 9 ngày trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đã tích cực, khẩn trương, làm việc liên tục, ngoài giờ, không có ngày nghỉ để bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp kết thúc sớm 3 ngày so với dự kiến song chất lượng được bảo đảm, tạo điều kiện để các ĐBQH là lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã bám sát tình hình thực tế và kịp thời quyết định bổ sung Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đây là quyết định đúng đắn, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trước Nhân dân; khẳng định Quốc hội luôn hành động, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch, chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên cho biết, với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, sáng suốt trong thể hiện chính kiến đối với công tác nhân sự, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành 9 phiên họp, thảo luận, giới thiệu về nhân sự bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Bộ máy Nhà nước. Cùng với đó, Đoàn đã tham dự 6 phiên thảo luận tại Tổ với 14 lượt phát biểu; 2 ĐBQH thành viên Đoàn phát biểu tại Hội trường. Các nội dung phát biểu tập trung đánh giá: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết sách của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của đất nước được ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 12 điểm cầu

Cử tri cũng đánh giá cao Quốc hội đã quyết định bổ sung vào Nghị quyết chung của Kỳ họp các biện pháp cấp bách nhằm kịp thời ứng phó công tác phòng, chống dịch Covid-19, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới. Nhiều cử tri hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết liệt kịp thời, đưa ra nhiều giải pháp kiểm soát, quản lý, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan trên diện rộng; bảo đảm cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm cho Nhân dân.

Tiếp xúc trực tuyến với các ĐBQH tỉnh, thông qua đường dây nóng của Đoàn ĐBQH tỉnh và các kênh Youtube, Fanpage BRT, cử tri và Nhân dân cũng đã gửi 45 lượt ý kiến, kiến nghị với 18 nội dung. Trong đó, có 8 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và 10 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tập trung vào 2 lĩnh vực: Phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 3 Giám đốc Sở đã trực tiếp trả lời các kiến nghị của cử tri.

Trao đổi với cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến cho biết: Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Quốc hội đã giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách. Trong đó, quyết định áp dụng biện pháp hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn cần thiết. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19 về áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành, sản xuất, mua sắm thuộc, trang thiết bị y tế, hoá chất và đầu tư cơ sở vật chất; mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh. Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân. Thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.  

Bà Nguyễn Thị Yến cũng nhấn mạnh, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của đất nước đang trong giai đoạn khẩn trương, quyết liệt, với chủ trương thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi Nhân dân, cử tri, tổ chức, doanh nghiệp, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết một lòng, tương thân, tương ái, ủng hộ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tập trung thời gian, nguồn lực, công sức để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn cho người dân và khôi phục, duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Nhật Trường