Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại quận Tân Bình và Tân Phú

- Thứ Tư, 17/11/2021, 19:02 - Chia sẻ
Chiều 17.11, Tổ ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đơn vị số 5 gồm các ĐBQH Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, ĐBQH Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với cử tri 2 quận Tân Bình và Tân Phú.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh và huyện… cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu phát triển của đất nước, của thành phố và quận. Đồng thời, tin tưởng vào những kế hoạch, quyết sách trong năm 2022.

Bày tỏ sự tin tưởng với thành công của Kỳ họp, tại hội nghị cử tri quận Tân Bình và Tân Phú cũng nêu nhiều phản ánh, mong muốn các ĐBQH tiếp tục lắng nghe, xem xét, kiến nghị các cơ quan có chức năng giải quyết kịp thời. Cụ thể, cử tri Nguyễn Thị Nguyệt, phường 2, quận Tân Phú cho biết, đợt dịch Covid-19 vừa qua đã tàn phá đến từng ngõ ngách, từng tổ dân phố nhưng lực lượng cán bộ tại cơ sở lại quá mỏng, một người phải “cõng” cả núi công việc, chạy ngược chạy xuôi.

Bà Nguyệt cho rằng, cán bộ tại cơ sở là người trực tiếp tiếp xúc, phục vụ người dân trong khi đó chế độ chính sách đãi ngộ lại chưa tương xứng, do đó bà kiến nghị Quốc hội cần nghiên cứu đề xuất Chính phủ có các giải pháp để chăm lo tốt hơn cho lực lượng cán bộ tại cơ sở để phát triển xã hội bền vững hơn.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Hợi, phường 2, quận Tân Phú nêu ý kiến, trong đợt dịch vừa qua có trường hợp bệnh viện tại thành phố từ chối tiếp nhận bệnh nhân dẫn tới tử vong. Vấn đề này người dân rất bức xúc. Do đó, đề nghị cần làm rõ trách nhiệm những người có liên quan để xử lý theo quy định.

Cử tri quận Tân Phú, Tân Bình cũng phản ánh về tình trạng chậm trễ trả căn cước công dân; vấn đề giá thuốc và vật tư y tế tăng cao...

Trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan vấn đề y tế cơ sở, ĐBQH Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp xúc cử tri của ngành y tế thành phố, trong đó nhiều cử tri nêu ra nhiều bất cập từ y tế cơ sở tuyến trên đến y tế ở cơ sở. Đặc biệt, sau khi đại dịch tràn qua đã chỉ ra rất nhiều vấn đề của ngành y tế.

Đại biểu cho biết, nếu như trước đây lĩnh vực y tế được thiết kế theo hình chóp ngược, tức là ở trên phần lớn hơn là y tế tuyến trên và y tế phía dưới nhỏ hơn thì bây giờ phải lật ngược lại, phải đầu tư cho ngành y tế cấp y tế cơ sở ở mức cao nhất về cơ sở và con người, có đầy đủ bác sĩ nhất định để bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Về tình trạng một số bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân đến cấp cứu, ĐBQH Nguyễn Minh Đức cho biết, vấn đề này thực tế cũng có xảy ra, bệnh nhận mắc các bệnh khác không phải Covid-19 do không được cứu chữa đầy đủ, kịp thời như trước đây nên có trường hợp tử vong.

“Vấn đề này Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế cũng đã thấy vấn đề và nhận trách nhiệm trước Quốc hội và chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc. Tại buổi chất vấn, ĐBQH cũng nêu vấn đề này và Bộ trưởng Bộ Y tế đã tiếp thu và hứa sẽ có sự điều chỉnh” - ĐBQH Nguyễn Minh Đức chia sẻ.

Nhật Phương