Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ

- Thứ Hai, 06/12/2021, 10:51 - Chia sẻ
Sáng 6.12, tại Nghệ An, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Trần Ngọc Khánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ nhằm đánh giá thực trạng về thực hiện chính sách, pháp luật về CSCĐ.

Cùng dự có: Phó Tư lệnh CSCĐ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng đoàn khảo sát, Trung tướng Trần Ngọc Khánh phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng đoàn khảo sát, Trung tướng Trần Ngọc Khánh cho biết, cuộc làm việc nhằm đánh giá thực trạng tình hình thi hành chính sách, pháp luật về CSCĐ; những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về CSCĐ. Từ đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh có thêm cơ sở để giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động trong thời gian tới. 

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Đại tá Lê Anh Tuấn cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2021, Trung đoàn đã tổ chức 72 đợt ra quân tăng cường, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt trên địa bàn với 12.619 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đơn vị đã tăng cường lực lượng cho các tỉnh phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. 

Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Đại tá Lê Anh Tuấn báo cáo tại cuộc làm việc

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác huấn luyện theo hướng đồng bộ, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hệ thống bài giảng, giáo án, thao trường huấn luyện; cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đối với công tác thực hiện chế độ, chính sách, đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt và đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ CSCĐ bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ. Qua đó, tạo điều kiện cho các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Là lực lượng thường xuyên ứng trực với cường độ cao, cán bộ, chiến sĩ phải xa gia đình dài ngày, đơn vị kiến nghị cần có chính sách bố trí nhà ở công vụ cho sĩ quan CSCĐ; sớm có phương án triển khai xây dựng doanh trại cho các đơn vị trực thuộc hiện đang phải đi thuê, mượn.

Đa số đại biểu nhất trí với các quy định của dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, bảo đảm cơ sở để lực lượng CSCĐ thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu làm rõ cơ chế phối hợp với địa phương khi tăng cường lực lượng về địa phương. 

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Trưởng đoàn khảo sát, Trung tướng Trần Ngọc Khánh ghi nhận ý kiến của đơn vị; chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng CSCĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đơn vị trong quá trình hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, với tinh thần xây dựng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ CSCĐ hoàn thành các nhiệm vụ.  

T. Thành