Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

- Thứ Sáu, 10/12/2021, 16:39 - Chia sẻ
Sáng 10.12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Trần Ngọc Khánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá thực trạng về thực hiện chính sách, pháp luật về cảnh sát cơ động (CSCĐ).
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng Đoàn khảo sát, Trung tướng Trần Ngọc Khánh phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Gia Lai
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Cùng dự có: Phó Tư lệnh CSCĐ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh; Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông.

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Lê Văn Hà cho biết, sau khi Pháp lệnh CSCĐ có hiệu lực thi hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng. Quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh luôn gắn với việc thực hiện Nghị định của Chính phủ, Thông tư, Chỉ thị của Bộ Công an liên quan đến lực lượng CSCĐ với mục tiêu xây dựng lực lượng CSCĐ Công an Gia Lai ngày càng “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Chú trọng công tác huấn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật và huấn luyện nâng cao cho lực lượng CSCĐ, nhất là huấn luyện kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, CCHT và trang thiết bị nghiệp vụ mới được Bộ Công an trang cấp. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo lực lượng CSCĐ tăng cường công tác diễn tập thực binh phương án phòng thủ các cấp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khảo sát, báo cáo và quyết định cấp đất để lập dự án, báo cáo Bộ Công an đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của lực lượng CSCĐ vào năm 2010; năm 2015, UBND tỉnh tiếp tục cấp đất để xây dựng trường bắn và sân tập luyện; năm 2018, tiếp tục cấp để xây dựng khu quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ…

Toàn cảnh cuộc làm việc
Toàn cảnh cuộc làm việc

UBND tỉnh Gia Lai tán thành việc Quốc hội ban hành Luật CSCĐ nhằm bảo đảm điều kiện, phương tiện để lực lượng CSCĐ thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Về trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh, Điều 28 dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh trong việc phối hợp với Bộ Công an quy hoạch quỹ đất phù hợp để CSCĐ xây dựng trụ sở đóng quân, thao trường huấn luyện. Để bảo đảm tính cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, CSCĐ cần được đào tạo, huấn luyện thường xuyên, có trụ sở, thao trường và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ. Do đó, UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, việc quy định trách nhiệm của HĐND, UBND trong việc thực hiện chính sách cho cán bộ, chiến sĩ CSCĐ là cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng lực lượng CSCĐ. Nhất trí cao đối với quy định này, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, UBND tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung, hỗ trợ quỹ đất cho lực lượng CSCĐ để phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập các tình huống phức tạp, bảo đảm kho, bãi cất giữ phương tiện, khí tài.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Trưởng Đoàn khảo sát đánh giá cao khi UBND tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai các chính sách, pháp luật, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho lực lượng CSCĐ thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần quan trọng vào bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận các ý kiến đóng góp của UBND tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, đây là nguồn tư liệu quan trọng cho quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Cảnh sát cơ động bảo đảm gắn với hình tình thực tiễn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu rõ, những ý kiến này sẽ được Đoàn khảo sát tổng hợp để tiến tới hoàn thiện Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

N. Thành