Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Hà Giang

- Thứ Năm, 09/12/2021, 12:38 - Chia sẻ
Ngày 9.12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang về kết quả thi hành pháp luật về Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đóng góp ý kiến về dự thảo Luật CSCĐ.

Cùng dự có: Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân; Ủy viên Chuyên trách Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An; Phó Tư lệnh CSCĐ Phạm Hữu Thinh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nam Định Nguyễn Hải Dũng.

Về phía tỉnh Hà Giang có: Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Lý Thị Lan; Phó Giám đốc Công an tỉnh Lục Thế Hưng; đại diện một số sở, ban, ngành địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng  phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung ướng Nguyễn Hải Hưng nhấn mạnh: Dự án Luật CSCĐ đã được Quốc hội Khoá XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2. Đại đa số các đại biểu đồng tình với Dự án luận này. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến khác nhau xoay quanh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng CSCĐ. Do đó, qua buổi làm việc, Đoàn muốn lắng nghe ý kiến từ thực tiễn để làm cơ sở tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, nhằm bảo đảm Luật này có tính thực tiễn, khả thi cao. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung ướng Nguyễn Hải Hưng đề nghị, các đại biểu tham dự tích cực tham gia các ý kiến về những điều còn băn khoăn, vướng mắc liên quan đến tình hình thi hành chính sách, pháp luật về CSCĐ từ công tác chỉ đạo, lãnh đạo đến việc xây dựng tiêu chuẩn lực lượng CSCĐ… Qua đó, xác định nguyên nhân, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về CSCĐ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lục Thế Hưng báo cáo với đoàn công tác
Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Lục Thế Hưng báo cáo với đoàn công tác

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lục Thế Hưng cho biết: Những năm qua, Công an tỉnh Hà Giang nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng đã có nhiều cố gắng, đổi mới trong công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng. Đơn cử như: Duy trì nghiêm túc lực lượng thường trực, sẵn sàng tham gia phối hợp thực hiện phương án tác chiến chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí; giải tán các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật, phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân tham gia ý kiến về quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng CSCĐ
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân tham gia ý kiến về quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng CSCĐ

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách pháp luật về CSCĐ trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể: Trụ sở làm việc của phòng CSCĐ còn quá chật hẹp, nơi ở và nơi làm việc không tập trung khiến việc quản lý cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều vướng mắc. Ngoài ra, thao trường, bãi tập chưa bảo đảm dó diện tích hẹp, thiếu mô hình học tập, không có trường bắn đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng trong quá trình tập luyện và huấn luyện. Cùng với đó, trang thiết bị, máy tính văn phòng còn thiếu, sử dụng lâu năm đã hỏng một phần nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác; trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phần lớn đã cũ, lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, Công an tỉnh đề xuất Bộ Tư lệnh CSCĐ sớm hỗ trợ lực lượng CSCĐ tỉnh khắc phục những khó khăn trên để hoạt hoạt động được hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, được đầu tư, trang bị các loại phương tiện bảo đảm tính sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động được trên mọi địa hình, thời tiết, khí hậu. Cùng với đó, đề nghị xây dựng Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tại tổ 8, 9 (phường Quang Trung, TP. Hà Giang) đã được Bộ Công an phê duyệt. Về lâu dài, lực lượng CSCĐ tỉnh mong muốn cần phải quy hoạch, cấp mới đất diện tích khoảng 3 - 5 ha để đủ diện tích tập luyện, huấn luyện các trang thiết bị hiện đại. Mặt khác, hàng năm đề nghị Bộ Công an bổ sung bảo đảm kinh phí hoạt động luyện tập, huấn luyện cho lực lượng CSCĐ; điều chỉnh, bổ sung phụ cấp trách nhiệm cho lực lượng này…

ĐBQH tỉnh Hoàng Ngọc Định tham gia ý kiến
ĐBQH tỉnh Hoàng Ngọc Định tham gia ý kiến

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều đồng tính với đề xuất, kiến nghị của Công an tỉnh và nhấn mạnh: Việc ban hành Luật CSCĐ là rất cần thiết. Tới đây, cần phải quy định đầy đủ các nhiệm vụ của lực lượng này, không chỉ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến biện pháp vũ trang mà còn thực hiện các nhiệm vụ khác như tuần tra, kiểm soát. Cùng với đó, cần điều chỉnh, bổ sung phụ cấp trách nhiệm cho CSCĐ; có chính sách tuyển dụng phù hợp với từng địa phương, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh làm rõ hơn đề xuất thành lập lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu. Đây là điểm mới, không chỉ đáp ứng việc tinh giản biên chế mà còn bảo đảm huy động kịp thời khi xảy ra tình huống cấp bách; cần quy định rõ ràng tiêu chí để bố trí lực lượng tham gia các nhiệm vụ sao cho phù hợp. Ngoài ra, tại Điều 17 của Dự thảo Luật CSCĐ nên xem xét, bổ sung quy định CSCĐ được huy động người, phương tiện, thiết bị và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện, thiết bị đặc biệt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; hỗ trợ cho lực lượng CSCĐ tại các địa bàn vùng cao để phát huy sức mạnh thể chất…

Thay mặt Đoàn khảo sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đơn vị. Đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị của đơn vị trong quá trình hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

+ Trước đó, Đoàn công tác đã đến khảo sát và làm việc với Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Hà Giang.

Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Phòng CSCĐ Công an tỉnh Hà Giang
Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Phòng CSCĐ Công an tỉnh Hà Giang
Lực lượng CSCĐ tỉnh đang huấn luyện chó nghiệp vụ
Lực lượng CSCĐ tỉnh đang huấn luyện chó nghiệp vụ
Đoàn công tác trao tặng bức tranh Nhà Quốc hội cho Phòng CSCĐ Công an tỉnh
Đoàn công tác trao tặng bức tranh Nhà Quốc hội cho Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Hà Giang
TRỌNG HIẾU