Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội trao tặng "Túi quà an sinh"

- Thứ Tư, 06/10/2021, 18:53 - Chia sẻ
Chiều 6.10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức trao tặng "Túi quà an sinh" cho 19 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đang làm việc tại các Nhà khách Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Tham dự Chương trình có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh; Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh; Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Danh Tú; Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội Nguyễn Văn Mười. 

	Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh trao tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” và phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện để cùng chung tay vượt qua dịch bệnh.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ biểu dương và đánh giá cao những hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội. Qua các hoạt động đã khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà luôn đồng hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đoàn viên thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện cùng tinh thần yêu nước, đoàn kết, sẵn sàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua. Trong đó, Chương trình "Túi quà an sinh" lần này rất có ý nghĩa, kịp thời chia sẻ và động viên các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Phó Bí thư Thường trực đề nghị, tới đây Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục có các phong trào, hoạt động thiết thực, đóng góp công sức cho công cuộc phòng, chống Covid-19.

	Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh trao tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh đã trao tặng quà cho đại diện 19 đoàn viên thanh niên với số tiền 69 triệu đồng.

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến đời sống, thu nhập của nhiều đoàn viên thanh niên đang công tác tại 3 Nhà khách Quốc hội. Trong đó, Chi đoàn cơ sở Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh hiện có 15 đoàn viên, trong đó có 11 đoàn viên có hệ số lương dưới 2,0; có 13/15 đoàn viên chưa có nhà ở, đang thuê trọ, hầu hết lập gia đình có con nhỏ; nhiều đoàn viên thanh niên đang thay phiên nhau tham gia phục vụ khoảng 115 y bác sỹ, điều dưỡng, tình nguyện viện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh đang ở tại Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh.

Vũ Quang