Đồi chè Ô Long Ô Qúy Hồ dừng dón du khách

- Thứ Ba, 01/12/2020, 21:05 - Chia sẻ
Hôm nay 1.12, doanh nghiệp đang quản lý và khai thác đồi chè Ô Long vừa có văn bản gửi đến cơ quan chức năng thị xã Sa Pa đề nghị được dừng đón khách tham quan…

Nguyên nhân khiến đơn vị này nêu ra là do lo ngại tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời do nhiều khách du lịch khi vào ngắm hoa đã xả rác, ngắt hoa và làm hư hỏng đồi chè.

Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Vương Trinh Quốc xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết UBND phường Ô Quy Hồ đã tiếp nhận và đồng ý với phương án dừng đón khách tham quan đồi chè Ô Long do một đơn vị quản lý, vận hành và khai thác.

Đồi chè Ô Long Ô Quý Hồ trong buổi sáng cuối cùng đón khách
Đồi chè Ô Long Ô Quý Hồ trong buổi sáng cuối cùng đón khách

Được biết, lượng du khách từ các tỉnh phía Nam đến đồi chè Ô Long nói riêng, và thị xã Sa Pa là khá lớn. Sau khi thông tin ngày 30.11 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh xác định có trường hợp mắc Covid - 19 mới là bệnh nhân 1347 (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam), sau đó có tiếp xúc gần 146 người, trong đó, 109 người ở quận 10, 21 người ở quận Tân Bình, 9 người ở quận Bình Tân, 7 người ở quận 6...

Căn cứ dữ liệu do camera trong khuôn viên đồi chè ghi lại, đơn vị nhận thấy nhiều du khách tham quan không đeo khẩu trang nên lo ngại nguy cơ gây lây nhiễm Covid – 19 ra cộng đồng là rất cao. Ngoài ra, một số du khách khi tới đây đã bẻ hoa, rung cây cho hoa rụng để chụp ảnh; nhiều nhóm du khách còn xả rác ra đồi chè.

Đồi chè Ô Long nằm trên địa bàn phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, vài năm trở lại đây, đồi chè đã trở thành một trong những địa điểm du lịch hot đối với du khách khi đến Sa Pa. Vào khoảng tháng 11 và 12 hàng năm, những cây mai anh đào được trồng xen kẽ với cây chè đua nhau nở rộ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp và trở thành nơi tham quan, chụp ảnh được nhiều người yêu thích.

Từ giữa tháng 11.2020, đơn vị quản lý đồi chè quyết định mở cửa để khách du lịch vào tham quan không thu vé từ 7h30 phút đến 17h hang ngày. Tuy nhiên, do một bộ phận du khách ý thức kém đã bẻ hoa, rung cây cho hoa rụng để chụp ảnh và xả rác ra đồi chè, khiến cảnh quan nơi đây bị tàn phá. Vì thế, hôm nay 1.12 ban quản lý của đồi chè Ô Long lại đưa ra quyết định đóng cửa để dọn dẹp, phục hồi kinh doanh sản xuất bắt đầu từ 13h.

Lê Tùng