Đồng Nai tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 tới hết 31.8

- Chủ Nhật, 15/08/2021, 16:03 - Chia sẻ
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chốt kiểm soát “vùng xanh” tại khu phố 4, phường Tân Phong, TP Biên Hoà (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai)
Chốt kiểm soát “vùng xanh” tại khu phố 4, phường Tân Phong, TP Biên Hoà (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai)

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 17.8 đến hết ngày 31.8.

Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện một trong ba phương án gồm phương án “3 tại chỗ” tức là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ; phương án “một cung đường, hai địa điểm” tức là một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi lưu trú của từng doanh nghiệp riêng biệt đến nơi sản xuất, hoặc kết hợp hai phương án trên.

Đối với người dân, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau, trừ 5 nhóm đối tượng ưu tiên làm công tác phòng, chống dịch và vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân, phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu được phép ra đường từ 18h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau để làm nhiệm vụ.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhưng tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Hiện, toàn tỉnh có hơn 13.000 ca mắc Covid-19, 93 ca tử vong do dịch Covid-19.

PV