Kỳ họp thứ Ba, HĐND TP. Hồ Chí Minh Khóa X

Dự kiến ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế - xã hội

- Thứ Hai, 18/10/2021, 16:54 - Chia sẻ
Ngày 18.10, HĐND TP. Hồ Chí Minh Khóa X đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba theo hình thức trực tuyến. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Dũng chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ cho biết: Từ ngày 1.10, TP. Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào giai đoạn bình thường mới, vừa phòng chống dịch vừa phục hồi kinh tế, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh với nhiều cơ chế đặc thù cho thành phố.

HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ đánh giá toàn diện những nỗ lực, cố gắng trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của  thành  phố  trong  thời  gian  qua
HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ đánh giá toàn diện những nỗ lực, cố gắng trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền các cấp và Nhân dân thành phố đã đồng hành, đoàn kết, thống nhất hành động trong công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, là sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời về cả vật chất lẫn tinh thần của chính quyền, Nhân dân các tỉnh, thành trong cả nước; đồng bào ta ở nước ngoài nước và bạn bè quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch vừa qua. Thành phố cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở 312 “pháo đài” phường - xã - thị trấn. Đặc biệt, là chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành; sự hỗ trợ kịp thời của các đoàn công tác, tổ chức, cá nhân. TP. Hồ Chí Minh cũng đặc biệt trân trọng và ghi nhớ sự cống hiến, ngày đêm quên mình của các lực lượng tuyến đầu, đội ngũ y bác sĩ, công an, quân đội, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc Kỳ họp
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: Đến thời điểm này, 22 quận, huyện của thành phố và TP. Thủ Đức đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch, chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới. Số ca nhiễm trong ngày đã giảm xuống ba con số và số ca tử vong giảm sâu xuống còn 2 con số; tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt 99%, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt trên 76%; hệ thống y tế tiếp tục được củng cố.

Thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 30.9 của Chủ tịch UBND thành phố, một số hoạt động kinh tế - xã hội bắt đầu hoạt động trở lại tại những nơi bảo đảm an toàn. Ý thức của người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch được nâng cao… Đây là những tín hiệu tích cực để thành phố triển khai các kế hoạch, giải pháp phục hồi với phương châm “mở cửa từng bước, thận trọng, an toàn, vững chắc”.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, để có được kết quả trên, TP. Hồ Chí Minh đã phải hy sinh rất nhiều trên các lĩnh vực. 9 tháng đầu năm, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của thành phố đều giảm mạnh; giá trị tổng sản phẩm GRDP ước giảm 4,98% và dự báo cả năm giảm 5,56% (mục tiêu đề ra là tăng 6%); tổng số vốn đầu tư được giải ngân chỉ đạt 32% kế hoạch... Thành phố dự kiến chỉ hoàn thành 11/29 chỉ tiêu thành phần (37,93%), không hoàn thành 13/29 chỉ tiêu (44,83%), 5 chỉ tiêu chưa tính toán được trong thời điểm này; thu ngân sách Nhà nước không giảm sâu nhưng sẽ rất khó khăn để hoàn thành kế hoạch năm. 

Vì vậy, kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá toàn diện những nỗ lực, cố gắng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua. Đồng thời, xem xét, ban hành một số chính sách quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp không có nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh; các giải pháp trọng tâm để thu hút đầu tư, phục hồi kinh tế - xã hội; cũng như xây dựng kế hoạch phát triển trong năm 2022…

Với tinh thần ấy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ đề nghị, các vị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ, đóng góp tích cực, chất lượng vào từng nội dung đề ra, giúp HĐND thành phố có cơ sở thông qua các nghị quyết bảo đảm hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới.

Các đại biểu HĐND thành phố thảo luận bên lề Kỳ họp
Các đại biểu HĐND thành phố trao đổi tại kỳ họp

Theo chương trình đề ra, Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận và đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2021… Cùng với đó, sẽ xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến: Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách của thành phố giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh nghị quyết đầu tư công năm 2021; đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài; chính sách hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông, hỗ trợ cán bộ theo dõi quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên... HĐND thành phố cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố đối với những người đã được bổ nhiệm Giám đốc sở, Chánh Văn phòng theo quy định của pháp luật.

Đắc Trường