EURO 2020: Vòng bán kết hứa hẹn đầy sự bùng nổ mãn nhãn

- Thứ Hai, 05/07/2021, 08:32 - Chia sẻ
Đan Mạch và Anh; Italy và Tây Ban Nha - hai cặp đấu bán kết với những đội bóng có lối chơi và chiến thuật khác nhau được dự báo sẽ tạo ra các điểm nhấn cho bóng đá thế giới.

Sau vòng tứ kết, 4 đội dự vòng bán kết sẽ tới thủ đô London để tham dự vòng bán kết của EURO 2020, với những kỳ vọng và hứa hẹn khác nhau.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Anh trong trận tứ kết EURO 2020 gặp Ukraine ở Rome, Italy ngày 3/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Anh trong trận tứ kết EURO 2020 gặp Ukraine ở Rome, Italy ngày 3.7.2021.

Hai cặp đấu bán kết với những đội bóng có lối chơi và chiến thuật khác nhau được dự báo sẽ tạo ra các điểm nhấn cho bóng đá thế giới.

Bóng đá luôn phát triển và không có mẫu số chung nào cho sự thành công nếu nhìn vào 4 cái tới lọt tới vòng bán kết EURO 20202.

Đó có thể là tuyển Đan Mạch chơi bằng sức mạnh tinh thần sau vụ việc của Christian Erikssen, đó có thể là tuyển Anh và Tây Ban Nha tiến bộ qua từng trận, hay đó có thể là tuyển Italy với sức mạnh được dự báo từ vòng bảng.

Dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini, Italy đã chơi thăng hoa, với thứ bóng đá giàu năng lượng, pressing toàn sân, đẩy nhanh nhịp độ tấn công mỗi khi giành bóng.

Đã qua rồi khái niệm phòng ngự 'catenaccio', tuyển Italy chủ động vây bắt ngay phần sân đối phương. Đó là lý do tại sao cặp trung vệ "luống tuổi" Geogre Chillieni và Leonardo Bonucci vẫn chơi tuyệt hay trong trận đấu gặp Bỉ.

Trong khi đó, đối thủ của Italy ở vòng bán kết tại EURO 2020 là Tây Ban Nha đang tìm lại được bản sắc của thứ bóng đá trứ danh mang tên tiki-taka.

Pedri đang giúp với đi nỗi nhớ về một Iniesta từng rất thành công tại EURO 2008 hay 2012.

Kiểm soát thời lượng bóng vượt trội vẫn là ưu tiên trong lối chơi của Tây Ban Nha dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique, chưa kể đội bóng này còn đang có cả điểm tựa tinh thần sau những lần "hụt thua" trước Slovakia rồi Croatia.

Vẫn sơ đồ 4-3-3 quen thuộc mà bóng đá Tây Ban Nha sử dụng hơn 10 năm nay, nhưng dưới thời huấn luyện viên Enrique, các cầu thủ đang có điểm tựa tinh thần.

Rõ ràng, trận đấu với Italy sẽ là cuộc chạm trán xem ai lỳ hơn ai, ai là người mắc lỗi trước ai.

Trong cặp đấu còn lại giữa Anh với Đan Mạch, hai phong cách bóng đá có những điểm tương đồng nhau sẽ đối dầu.

Đó là thứ bóng đá dựa trên sự khoa học trong cách triển khai thế trận, chờ thời cơ và biết đâu là tình huống cần phải tấn công hay phòng ngự.

Trước Cộng hòa Séc, Đan Mạch chơi phòng ngự cực tốt sau khi đối phương rút ngắn tỷ số 1-2. Và về phòng ngự, Anh vẫn là đội chưa thua bất cứ bàn thắng nào ở EURO 2020.

Với huấn luyện viên Gareth Southgate lúc này, trong tay ông có quá nhiều giải pháp.

Có thể là Jadon Sancho, Jack Grealish hay Saka cho vị trí xuất phát, nhưng biết đâu, một Hary Kane lùi sâu làm "bệ phóng" cho Marcus Rashford sẽ được triển khai.

Tới nay, Anh vẫn là đội có những thay đổi liên tục trong đội hình ra sân thi đấu ở các trận.

Trong khi đó, huấn luyện viên Kasper Hjulmand không có nhiều lựa chọn như đồng nghiệp ở trận sắp tới nhưng ông lại có thứ sức mạnh đáng sợ nhất trong mọi trận đấu. Sức mạnh tinh thần.

Sự việc của Erikssen đang đẩy khả năng tập trung, cố gắng và nỗ lực của các cầu thủ Đan Mạch lên mức cao nhất có thể. Và vào một ngày đẹp trời, có thể Martin Braithwaite sẽ trừng phạt những sai lầm bên phía hàng phòng ngự của tuyển Anh.

Theo Vietnam+