Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:

Gặp gỡ 2020 vì Hợp tác và Phát triển

- Thứ Năm, 17/12/2020, 20:35 - Chia sẻ
Chiều 17.12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức “Gặp gỡ 2020 vì Hợp tác và Phát triển” nhằm đánh giá, chia sẻ về tình hình hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) trực thuộc, ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của các cá nhân, các tổ chức, các đối tác trong sự phát triển chung của VUSTA năm 2020, đồng thời định hướng hoạt động, xác định các giải pháp, thúc đẩy phát triển các tổ chức KHCN trực thuộc, tăng cường sự hợp tác với các bên.
Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH. Nghiêm Vũ Khải phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH. Nghiêm Vũ Khải cho biết, sự kiện gặp gỡ vì Hợp tác và Phát triển được tổ chức hằng năm kể từ năm 2015.

“Mỗi năm, sự kiện được tổ chức theo các chủ đề khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và ghi nhận những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Đồng thời, sự kiện cũng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các tổ chức trong hệ thống VUSTA với các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng các đối tác khác”, TSKH Nghiêm Vũ Khải cho biết.

Năm 2020 là năm VUSTA nhận chức Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN và Chủ trì Hội nghị lần thứ 38 của Liên đoàn – CAFEO38.

Chủ đề của CAFEO38 do Việt Nam đề xuất là “Thúc đẩy các sáng kiến ​​và hành động của AFEO để xây dựng Cộng đồng ASEAN bền vững và thịnh vượng” đã được các thành viên Liên đoàn đánh giá cao.

Hội nghị đã diễn ra từ ngày 18.11 đến ngày 26.11 năm nay với mục tiêu chủ yếu là: Tiếp tục khẳng định cam kết của AFEO trong việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến 2025 và Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững... Hội nghị đã diễn ra thành công và đi vào lịch sử Liên đoàn các Tổ chức kỹ sư ASEAN như một Hội nghị trực tuyến đầu tiên. Sự kiện này còn mở ra những triển vọng mới trong hoạt động của Liên đoàn từ nay về sau.

“Như vậy, trong nhiệm kỳ VII, VUSTA đã 6 lần tổ chức sự kiện Gặp gỡ vì Hợp tác và Phát triển. Chủ đề, nội dung và hình thức tổ chức cũng như hoạt động tôn vinh đã diễn ra linh hoạt và đa dạng. Chúng ta đã ghi nhận và tôn vinh hàng chục nhà tài trợ quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam, hàng chục đơn vị KHCN trực thuộc do những đóng góp hết sức quý báu, do tinh thần cống hiến của các tổ chức, cá nhân và hiệu quả thiết thực của các dự án triển khai hơn 5 năm qua đem lại”, ông Nghiêm Vũ Khải nhấn mạnh.

Nhân dịp này, VUSTA đã quyết định tặng bằng khen cho 30 tổ chức và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của VUSTA.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Quang cảnh “Gặp gỡ 2020 vì Hợp tác và Phát triển”. Ảnh: TTXVN
Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế VUSTA Dương Thị Nga phát biểu tại Gặp gỡ về “Một số kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức KHCN trực thuộc giai đọan 2015-2020”. Ảnh: TTXVN
Phó Tổng Thư ký VUSTA Lê Duy Tiến phát biểu tại Gặp gỡ về “Chia sẻ kết quả hoạt động phối hợp giữa VUSTA và Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2015-2020 và phương hướng giai đoạn 2020 -2025”. Ảnh: TTXVN
Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chuyên gia thực hiện Báo cáo Vũ Xuân Nguyệt Hồng phát biểu tại Gặp gỡ về “Chia sẻ Báo cáo phát triển bền vững 2020 của VUSTA”. Ảnh: TTXVN
Ông Đỗ Hoàng Hải, Phụ trách công nghệ Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững – MSD phát biểu tại Gặp gỡ về “Vai trò và sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”. Ảnh: TTXVN
Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý – IPLM Phạm Hữu Tiến phát biểu tại Gặp gỡ về “Vai trò và sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”. Ảnh: TTXVN
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững – MSD Nguyễn Phương Linh phát biểu tại Gặp gỡ về “Vai trò và sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”. Ảnh: TTXVN
Đại diện VUSTA tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: ttxvn
Xuân Tùng