Ghé thăm “lớp học” an sinh xã hội dành cho tài xế công nghệ

- Thứ Ba, 26/10/2021, 11:56 - Chia sẻ
Gặp lại các bác tài xế công nghệ sau những ngày dài giãn cách, ai cũng háo hức vì được trở lại cuộc sống, công việc quen thuộc. Hơn thế nữa, nhiều bác tài Grab còn không giấu được niềm vui khi được trải nghiệm lớp tập huấn về các chính sách an sinh xã hội do Grab và Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (Trung tâm CHD) phối hợp triển khai.

Niềm vui nhân đôi ngày trở lại

Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều người mất đi thu nhập, cuộc sống bị đảo lộn, trong đó có các tài xế công nghệ. Giờ đây, khi lệnh giãn cách được nới lỏng, các tài xế công nghệ không khỏi vui mừng vì đã có thể hoạt động trở lại và dần ổn định thu nhập. Niềm vui giờ đây dường như được nhân lên gấp đôi khi các bác tài được tham gia lớp tập huấn về các chính sách an sinh - xã hội hiện hành. Chương trình được tổ chức từ ngày 17-21.10.2021, nhằm trang bị các kiến thức liên quan đến việc tiếp cận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các kỹ năng tự vệ để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động...

“Bọn mình tham gia vui lắm, học được nhiều điều bổ ích và hay lắm. Đây là lần đầu tiên mình biết đến chính sách an sinh xã hội. Các cô giáo chỉ bảo rất tận tình. Mình còn bảo các cô giáo lần sau mà có thì cho tham gia cùng,”, chị Nguyễn Thị Nhung, đối tác tài xế Grab tham gia lớp tập huấn chia sẻ.

A group of people sitting around a tableDescription automatically generated with medium confidence

Không gian ấm cúng của lớp học tại trung tâm CHD

Bác tài Huy Vượng cũng tâm sự, “trước đó, mình chưa được biết đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, cứ đi làm thôi, không nghĩ đến chuyện tương lai. Nhưng bây giờ mình biết lo cho tương lai hơn khi hiểu được tầm quan trọng của các chương trình bảo hiểm này. Mình cũng biết thêm nên đi đâu để mua bảo hiểm và biết được quyền lợi của người hưởng.” Chị Nhung, anh Vượng cũng như nhiều tài xế khác đã hiểu rõ hơn chính sách an sinh xã hội, có định hướng rõ ràng hơn cho tương lai của bản thân và gia đình. 

Đợt tập huấn kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có cả lớp tập yoga, giúp các bác tài rèn luyện sức khỏe. Anh Vượng hào hứng chia sẻ về buổi học yoga trong đợt tập huấn vừa rồi, “các cô giáo chỉ cho tài xế các động tác tập luyện để hết mệt mỏi, hết buồn ngủ. Các anh em được hướng dẫn về các động tác về cổ và lưng, vì tài xế ngồi xe rất lâu dễ ảnh hưởng về xương khớp sau này.” Anh Lê Văn Triều bổ sung thêm, “cơ của mình lúc tập thấy đau, nhưng tập xong thì thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau buổi học, các cô còn gửi clip để về nhà tập theo.” 

Cô giáo cẩn thận hướng dẫn các động tác yoga cho đối tác tài xế

Bên cạnh đó, các đối tác tài xế còn được học về các kỹ năng phòng tránh quấy rối tình dục, đặc biệt là cho các tài xế nữ. “Trong 5 ngày này, mình không chỉ học về các chính sách mà còn học thêm nhiều kỹ năng. Mình còn biết thêm thông tin về vấn đề xâm hại tình dục và cách tự vệ. Vì mình là phụ nữ, làm nghề này cũng có nhiều chuyện xảy ra, nên lên được các cô cũng dạy bảo những cách bảo vệ bản thân thì cảm thấy rất đáng quý”, chị Nhung tâm sự.

Chạy Grab không chỉ là cơ hội thu nhập

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Grab vẫn luôn quan tâm giúp đỡ đối tác bằng các chương trình cụ thể, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Theo chị Nguyễn Thị Nhung, “mình được hỗ trợ gạo, thực phẩm rất nhiều trong giai đoạn dịch khó khăn. Grab hỗ trợ nhiều lắm nên mình cảm thấy cũng đỡ đi được phần nào, một miếng khi đói bằng một gói khi no mà.” 

Đời sống tinh thần của gia đình các đối tác cũng được Grab quan tâm. Chị Nhung hào hứng kể lại, “Grab còn hỗ trợ con mình học tiếng Anh, học võ. Mùa hè năm ngoái, Grab còn cho con mình đi bơi, nói chung là nhiều hoạt động cho tụi nhỏ lắm.” Nhờ những hỗ trợ và sẻ chia tận tình, chị Nhung cũng như nhiều đối tác khác vẫn dự định sẽ tiếp tục chạy Grab trong thời gian tới vì “gắn bó với Grab lâu rồi, cũng có thu nhập lại được hỗ trợ nhiều.”

Các đối tác tài xế Grab vui mừng nhận chứng chỉ sau khi kết thúc tập huấn

Trước đó, Grab đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các bác tài như Chia sẻ yêu thương; Tiếp sức bác tài – Vững vàng vượt khó… Sau buổi tập huấn, tất cả đối tác tài xế đều bày tỏ mong muốn được tham gia những hoạt động tương tự của Grab trong tương lai. “Mong rằng thời gian tới Grab sẽ phối hợp với nhiều bên nữa để tổ chức nhiều lớp tuận huấn như thế này, giúp anh em có nhiều kiến thức hơn, giúp xã hội này được tốt hơn”, tài xế Lê Văn Triều tâm sự.

*Chương trình tập huấn được tổ chức đảm bảo, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Thảo Anh