Giá bất động sản khắp thế giới tăng chóng mặt bất chấp dịch bệnh

- Thứ Sáu, 14/05/2021, 11:20 - Chia sẻ
Theo số liệu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), giá nhà đất trên khắp thế giới đang có xu hướng tăng mạnh bất chấp dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Một góc đảo quốc Sư tử Singapore

Cụ thể, giá nhà đất tại 37 quốc gia thuộc Tổ chức OECD trên thực tế đã tăng gần 7% trong khoảng thời gian từ quý 4 năm 2019 đến quý 4 năm 2020. Đây là mức tăng trưởng hàng năm nhanh nhất trong hai thập kỷ qua.

Theo các chuyên gia kinh tế, lãi suất mua nhà thấp, các nước sắp mở cửa trở lại, hoạt động đầu tư nước ngoài được thúc đẩy sẽ tiếp tục tạo động lực hơn nữa cho thị trường bất động sản. Việc các nước bơm thêm hàng nghìn tỷ USD vào nền kinh tế để giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19, cộng với hành vi mua sắm thay đổi khi mọi người làm việc từ xa khiến giá bất động sản càng tăng nhanh.

Dự kiến, giá nhà đất có thể còn tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm sau trước khi chững lại. Việc giá nhà đất tăng nhanh khiến chính phủ nhiều nước đang lo ngại về nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản. Tuy nhiên, các biện pháp giảm nhiệt thị trường, ví dụ như siết chặt quy định vay thế chấp thường không mang lại tác dụng hoặc bị trì hoãn do giới chức các nước muốn duy trì đà khôi phục kinh tế.

Theo VOV