Gia Lai đạt kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo

- Thứ Tư, 24/11/2021, 10:49 - Chia sẻ
Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác giảm nghèo trong những năm tới.
Hoi CCB Krong Pa ho tro bo giong cho ho ngheo xa Dat Bang
Hội Cựu chiến binh Krong Pa hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo xã Dat Bang

Kế hoạch của tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu: Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 0,8% trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; giảm bình quân trên 2% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân trên 3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, không còn huyện nghèo; cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn dưới 10% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030.

Là tỉnh miền núi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nên Gia Lai rất chú trọng đến công tác xóa đói giảm nghèo. Từ khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai trên phạm vi cả nước, với sự hỗ trợ của Trung ương, Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Chương trình hành động với lộ trình, bước đi, giải pháp đồng bộ nhằm huy động tối đa các nguồn lực để giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh và cụ thể hóa các chính sách, quy định của trung ương được ban hành kịp thời, đầy đủ đã tạo bước đột phá trong huy động sự tham gia chung sức của người dân thực hiện mục tiêu chương trình.

Nhờ cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, nhân văn, tỉnh Gia Lai có kết quả giảm nghèo ấn tượng. Gia Lai đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giảm nghèo. Tính đến cuối năm 2020, Gia Lai không còn gia đình chính sách là hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,38%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 9,7%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 11,14%.

Một trong những yếu tố tạo nên kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo là hoạt động tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của người dân. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Rcom Sa Duyên nhận định: “Thời gian qua, việc một số hộ nghèo ở một số huyện như Đức Cơ, Kbang và Ia Pa tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo cho thấy thành công của chương trình giảm nghèo bền vững. Trước đây, nhiều gia đình mang tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Giờ đây, khi nhận thức chuyển biến, những người thấy mình đủ điều kiện đã sẵn sàng xin ra khỏi danh sách hộ nghèo và dành sự chia sẻ, hỗ trợ cho những gia đình khó khăn hơn để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Để đạt kết quả này, công tác giảm nghèo trong các năm gần đây tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm. Các dự án, chính sách, hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công tác truyền thông về giảm nghèo tích cực hơn, phù hợp với giai đoạn mới, giúp nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đa phần người nghèo, hộ nghèo đã chuyển biến về nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo.        

Mỹ Ngọc