Gia Lai tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh

- Thứ Ba, 23/11/2021, 15:26 - Chia sẻ
Sáng 23.11, Bộ Nội vụ phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh Gia Lai

Trong 3 ngày (từ 23 đến 25.11.2021), các đại biểu HĐND cấp tỉnh sẽ được truyền đạt 6 chuyên đề, gồm: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh: HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoạt động hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri thì việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND là yêu cầu cần thiết, khách quan và phải trở thành việc làm thường xuyên.

Ngay sau khi có kết quả bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bộ Nội vụ đã lên kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đại biểu. Do vậy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đại biểu HĐND cấp tỉnh tập trung lắng nghe, tiếp thu kiến thức, thông tin, kỹ năng tiếp xúc cử tri; chủ động trao đổi, thảo luận với giảng viên những vướng mắc, bất cập để nắm sâu hơn các nội dung chuyên đề để buổi học đạt chất lượng và áp dụng vào thực tiễn trong quá trình hoạt động tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021,  HĐND tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với nhiều đơn vị liên quan, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định pháp luật và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt quy trình, thủ tục, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công 21 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI và các sự kiện lớn của tỉnh; phối hợp giải quyết dứt điểm 18/18 vụ việc khiếu nại kéo dài theo kết luận của chủ trì các cuộc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, HĐND cũng đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tuyển chọn, kiện toàn Hội thẩm Nhân dân; tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân; trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19…

HĐND tỉnh Gia Lai đã  tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Hoàng Anh