Giao hữu bóng đá chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn

- Thứ Sáu, 25/09/2020, 20:15 - Chia sẻ
Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn (3.10.1945 – 3.10.2020), chiều 25.9, Tổng cục Khí tượng - Thủy văn,  Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức giao hữu bóng đá giữa đội bóng đá nam Báo Đại biểu Nhân dân và đội bóng nam Tổng cục Khí tượng - Thủy văn tại sân vận động Phòng không Không quân, số 5 Lê Trọng Tấn, Hà Nội.

Tới dự buổi giao hữu có Tổng cục trưởng Tổng cục Khí thượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Thái; Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim và đông đảo cán bộ 2 cơ quan.

Phát biểu trước trận giao hữu, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - Thủy văn Trần Hồng Thái giới thiệu, ngày 3.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 41 đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về Bộ Công chính và Giao thông với tên gọi Sở Khí tượng. Ngày 17.12.2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-TTg lấy ngày 3.10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam”.

Giao hữu bóng đá giữa đội Báo Đại biểu Nhân dân và đội Tổng cục Khí tượng - Thủy văn 

“Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Khí tượng thủy văn đã không ngừng lớn mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bảo vệ sự bình an cho đời sống của người dân trên mọi miền đất nước” - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - Thủy văn Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Với chủ đề “Khí tượng Thủy văn Việt Nam - 75 năm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ngày truyền thống ngành khí tượng - thủy văn Việt Nam năm nay đánh dấu sự hình thành, công nhận của toàn xã hội đối với lĩnh vực khoa học có tính ứng dụng, được gây dựng từ công sức đóng góp, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, quan trắc viên, dự báo viên… ngày đêm thầm lặng trên khắp mọi miền đất nước. 

Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim đánh giá, trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, thủy văn cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Yêu cầu về phòng, chống thiên tai và đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn thành quả xây dựng và phát triển của đất nước ngày càng cao. Thay mặt Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim chúc ngành khí tượng - thủy văn Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, vừa dự báo, cảnh báo thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại, đồng thời nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho ngành và ứng dụng trong nước lẫn hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Trận đấu đã khép lại với tỷ số 3 - 4 nghiêng về Đội bóng Tổng cục Khí tượng - Thuỷ văn. Với sự kiện giao lưu bóng đá đã góp phần động viên tinh thần cho các cán bộ công chức 2 cơ quan thêm sân chơi bổ ích, các cầu thủ có cơ hội rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của mình; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hợp tác giữa Báo Đại biểu Nhân dân với Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Từ Thức