Giao lưu trực tuyến ”Đổi mới cơ chế chính sách - đột phá phát triển khoa học công nghệ”

- Chủ Nhật, 12/05/2013, 10:22 - Chia sẻ
Tập trung mọi nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ trong đời sống thực tiễn, trong cơ chế chính sách nhằm phát huy vai trò then chốt và động lực của khoa học công nghệ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển khoa học công nghệ. Đây cũng chính là chủ đề bạn đọc quan tâm kiến nghị các giải pháp góp phần thiết thực xây dựng Luật Khoa học công nghệ sửa đổi.

Báo điện tử Đại biểu nhân dân phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề ”Đổi mới cơ chế chính sách - đột phá phát triển khoa học công nghệ”.
 
Báo Đại biểu nhân dân xin trân trọng kính mời độc giả cùng tham gia giao lưu với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ TSKH. NGHIÊM VŨ KHẢI; Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học - Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học Công nghệ Quốc gia PGS. TS TRƯƠNG NAM HẢIGiám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh NGÔ ĐỨC HOÀNG.
 
Giao lưu được tổ chức vào 9h00 đến 12h, ngày 16/5/2013, tại trụ sở Báo Đại biểu nhân dân.
 
Độc giả trong và ngoài nước có thể tham gia giao lưu trực tuyến bằng cách gửi câu hỏi theo địa chỉ: baodientudbnd@gmail.com

Câu hỏi gửi tại buổi giao lưu trực tuyến xin gửi theo địa chỉ:  WWW.daibieunhandan.vn Phần giao lưu trực tuyến

ĐBND