Gương chiếu hậu có trường quan sát rộng

- Thứ Bảy, 16/06/2012, 20:09 - Chia sẻ
Giáo sư toán học Andrew Hicks, đại học Drexel, Mỹ đã phát minh loại gương chiếu hậu ngoài có khả năng khử điểm mù đồng thời chống méo hình. Chiếc gương vẫn sử dụng kính, nhưng biên dạng bề mặt không phải là một đường cong đồng nhất mà được dựng lên từ hàng chục nghìn phép toán. Hình ảnh xuất hiện trong gương tạo ra từ nhiều gương nhỏ hơn đặt nghiêng góc khác nhau, nó tương tự như quả cầu pha lê trong sàn nhảy. Thuật toán giúp tính ra hướng mỗi mặt gương của quả cầu. Các tia sáng phản xạ tạo ra trường quan sát rộng không gian phía sau nhưng không quá méo hình. Trường quan sát của loại gương này khoảng 45 độ, trong khi loại thông thường chỉ đạt được từ 15 đến 17 độ.