Hà Nội: 100% khu vực trọng điểm, xung yếu phòng, chống thiên tai được lắp đặt hệ thống giám sát

- Thứ Hai, 23/08/2021, 11:19 - Chia sẻ
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2030, người dân Thủ đô sẽ được an toàn hơn trước thiên tai so với giai đoạn 2011-2020. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. Đầu tư phương tiện, trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại; 100% khu vực trọng điểm, xung yếu phòng, chống thiên tai được lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát...

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nguồn ảnh: TTXVN
Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Hà Nội.
Nguồn: TTXVN

Để hoàn thành mục tiêu trên, thành phố đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế, xã hội...

UBND thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, sử dụng hiệu quả Quỹ Phòng, chống thiên tai và huy động nguồn lực từ xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác cho hoạt động phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; tăng cường phân cấp, phân quyền, bảo đảm huy động kịp thời nguồn lực đáp ứng yêu cầu ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...

Thảo Anh