Hà Nội có thêm 45 ca dương tính với SARS-CoV-2, riêng Thanh Xuân 32 ca

- Thứ Hai, 30/08/2021, 14:39 - Chia sẻ
Trưa 30.8, CDC Hà Nội cho biết, TP vừa ghi nhận thêm 45 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được cách ly.
Hà Nội có thêm 45 ca nghi mắc COVID-19.
Hà Nội có thêm 45 ca nghi mắc Covid-19

Các ca mắc mới được phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (32 ca), Hai Bà Trưng (7 ca), Đông Anh (3 ca ), Hoàng Mai (1 ca), Đống Đa (1 ca), Hoài Đức (1 ca). Trong đó, có 44 ca liên quan đến chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng và 1 ca liên quan TP.HCM. Cụ thể: 

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (44 ca)

3 bệnh nhân ở Nguyễn Khê, Kim Chung (Đông Anh). Họ đều là F1, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại Đông Anh. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). 

1 bệnh nhân P.N.P, nữ, sinh năm 1966, ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân là F1, được cách ly từ ngày 19.8 và xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 29.8 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội). 

3 bệnh nhân ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Họ sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

4 bệnh nhân ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng. Họ đều là F1 hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ 18/8. Ngày 26/8, họ có triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân V.T.P, nữ, sinh năm 1993, ở  An Thượng, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1. Ngày 29.8 được lấy mẫu xét nghiệm kêt qủa dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). 

31 bệnh nhân ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Họ là F1 và là những người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 29.8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Bệnh nhân N.T.Q, nữ, sinh năm 1974, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của ca mắc Covid-19 trước đó. Hàng ngày làm nghề bán hàng tạp hóa và bán hàng nước tại nhà. Gia đình bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23.8. Ngày 23.8, bệnh nhân đi lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức đại diện hộ gia đình cho kết quả âm tính, Ngày 26.8 chồng bệnh nhân có kết quả dương tính, bệnh nhân được coi là F1 đồng thời xuất hiện triệu chứng được chuyển cách ly tại BV Thanh Nhàn, được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan TP. Hồ Chí Minh có 1 bệnh nhân là N.T.V,  nam, sinh năm 1989, ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 được cách ly tập trung từ ngày 26.8 và xét nghiêm 3 lần âm tính. Ngày 9.8 xuất hiện đau đầu được lấy mẫu xét nghiệm kết quả đương tính. 

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), TP. Hà Nội có 3.159 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.539 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.620 ca.

PV