Hà Nội: Điều tra làm rõ vụ hiệu trưởng tiểu học ở quận Tây Hồ nhận tiền để xin học trái tuyến

- Thứ Sáu, 13/08/2021, 14:50 - Chia sẻ
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ hiệu trưởng trường tiểu học tại quận Tây Hồ bị tống tiền vì clip nhận tiền hứa "chạy trường" trái tuyến.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) bị một nhóm phóng viên tống tiền do có bằng chứng vị này nhận tiền để "chạy suất" học trái tuyến, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được thông tin về sự việc. Tuy nhiên, theo phân cấp quản lý, Phòng GD-ĐT quận Tây Hồ trực tiếp phụ trách, quản lý sẽ phối hợp với cơ quan điều tra xác minh làm rõ sự việc.

Về phía quận Tây Hồ, ông Phạm Xuân Tài, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc, tinh thần chỉ đạo của quận Tây Hồ là sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó.

Trước đó ngày 2.8, Công an quận Tây Hồ nhận trình báo của bà B, hiệu trưởng một trường tiểu học ở Tây Hồ, Hà Nội về việc bị các đối tượng xưng là phóng viên báo chí đe dọa, cưỡng đoạt số tiền 100 triệu đồng ngày 19.7.2021 và số tiền 80 triệu đồng ngày 1.8.2021.

Theo điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 7.2021, 2 đối tượng tên Linh và Phương bàn nhau “nhập vai” phụ huynh đi xin học cho con để gặp bà B, bí mật ghi âm, ghi hình lén. Tại nhà bà B, Phương đặt vấn đề xin học trái tuyến cho con. Bà B. nói việc này rất khó, nhưng bảo Phương làm 2 phong bì, mỗi cái 10 triệu để “báo cáo lãnh đạo”.

Quá trình nói chuyện, Phương đã lén quay lại clip. Sau đó, Phương đem clip này về cho nhóm Linh, Quang, Tuấn cùng xem.

Nhóm Linh, Quang, Tuấn cầm theo clip đến nhà bà B, nói là nhóm phóng viên và yêu cầu bà B đưa 100 triệu thì sẽ xóa clip, không đưa ra dư luận. Bà B. đã chuyển tiền làm 2 lần cho Linh, mỗi lần 50 triệu đồng. Sau khi nhận tiền rồi chia chác nhau, Linh lại chủ động “bắn tin” cho một nhóm phóng viên khác để tiếp tục tống tiền bà B.

Linh lại liên hệ với bà B, nhận đứng ra là người dàn xếp cho êm xuôi mọi chuyện, yêu cầu bà B. chuyển thêm 80 triệu đồng, bà B. đồng ý.

Tối 2.8, tại phố Đặng Thai Mai, khi Linh đang nhận 80 triệu từ bà B. thì bị công an kiểm tra hành chính, đưa về trụ sở để làm rõ hành vi. Sau đó, nhóm Quang, Tuấn, Phương cũng lần lượt bị bắt.

Ngày 12.8, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng tự xưng là phóng viên trên về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

PV