Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Giải Vô địch Bắn cung quốc gia 2020

- Chủ Nhật, 22/11/2020, 06:59 - Chia sẻ
Ngày 21.11, Giải Vô địch Bắn cung quốc gia 2020 đã bế mạc tại Hà Nội. Sau nhiều ngày thi đấu sôi nổi (từ ngày13-21.11), đoàn Hà Nội xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với 13 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.
Chú thích ảnh

Các vận động tham gia tranh tài ở nội dung toàn năng nam, nữ, ngày 23.10.2020. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Xếp ở vị trí thứ Nhì là đoàn Vĩnh Long khi đem về 11 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Đứng ở vị trí thứ Ba toàn đoàn là Thừa Thiên Huế với 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Giải Vô địch Bắn cung quốc gia năm 2020 nhằm đánh giá trình độ của các vận động viên bắn cung trên toàn quốc, tạo cơ sở tuyển chọn, bổ sung nhân lực xuất sắc vào đội tuyển quốc gia. Đồng thời, thông qua giải đấu cũng đánh giá trình độ tổ chức, điều hành thi đấu của lực lượng cán bộ, trọng tài nhằm chuẩn bị cho các giải đấu trong thời gian tới.

Giải Vô địch Bắn cung quốc gia năm nay thu hút 175 vận động viên tham dự, trong đó có 92 cung thủ thi đấu ở nội dung cung 1 dây và 83 cung thủ thi đấu ở nội dung cung 3 giây. Các vận động viên tới từ 19 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố, ngành: An Giang, Bắc Kạn, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Kiên Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long và Vĩnh Phúc.

Trong thời gian diễn ra giải, các vận động viên thi đấu tranh tài ở các nội dung: Cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đồng đội cung 1 dây và cung 3 dây ở các cự ly khác nhau.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các vận động viên tham dự Giải Vô địch Bắn cung quốc gia 2020 đều có chuyên môn cao, có quá trình tập luyện nghiêm túc và thành tích tốt.

PV