Hàn Quốc xem xét bổ sung ngân sách khắc phục hậu quả kinh tế

- Thứ Bảy, 05/06/2021, 06:47 - Chia sẻ
Nhằm hỗ trợ những người thuộc nhóm bị - chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc bổ sung một khoản ngân sách được trích ra từ nguồn thu thuế, dự kiến sẽ tăng trong năm 2021.

Trong cuộc họp với chuyên gia từ các tổ chức kinh tế và ngân hàng đầu tư, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam Ki khẳng định, Chính phủ nước này sẽ tập trung vào các chính sách để giúp phục hồi thị trường việc làm, cũng như đạt mục tiêu tăng trưởng toàn diện. Khoản ngân sách bổ sung sẽ được sử dụng nhằm thúc đẩy nhanh việc triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19, đồng thời trợ giúp các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và hỗ trợ kế hoạch của chính phủ thúc đẩy nhu cầu trong nước. Khoản ngân sách được trích từ nguồn thu thuế dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này cũng giúp tránh phải phát hành thêm trái phiếu chính phủ.

Nguồn: Yonhap

Tháng 3 vừa qua, Hàn Quốc đã đưa ra gói 14.900 tỷ won bổ sung để tài trợ 20.700 tỷ won cứu trợ khối kinh doanh nhỏ và những người dễ bị tổn thương bởi đại dịch. Tính từ năm 2020, quốc gia này đã đưa ra 5 đợt ngân sách bổ sung với tổng giá trị 82.000 tỷ won, để khắc phục hậu quả kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra. Theo các quan chức Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc, doanh thu thuế năm 2021 ước tính đạt hơn 300.000 tỷ won (269 tỷ USD), cao hơn khoảng 17.000 tỷ won so với dự báo của chính phủ trước đó. Nếu dự báo thành hiện thực, sẽ đánh dấu mức tăng hơn 15.000 tỷ won, từ 285.500 tỷ won doanh thu thuế mà chính phủ nước này thu được năm ngoái. Trong quý I, Hàn Quốc đã thu về 88.500 tỷ won, tăng 19.000 tỷ won so với năm ngoái vì thu nhập doanh nghiệp tăng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi.

Trong một diễn biến khác, áp lực lạm phát cũng đang gia tăng. Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, chỉ số tiêu dùng của nước này trong tháng 5 đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá các sản phẩm dầu và nông sản tăng. Các nhà hoạch định chính sách nhận định rằng, tốc độ tăng giá tiêu dùng dự kiến sẽ tạm thời vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), nhưng lạm phát hàng năm không có khả năng vượt mục tiêu lạm phát. Cuối tháng 5, BoK đã nâng triển vọng lạm phát năm 2021 lên 1,8% so với ước tính 1,3% trước đó. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo lạm phát của Hàn Quốc sẽ tăng 1,8% trong 2021; Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) dự báo chỉ số giá tiêu dùng của nước này sẽ tăng 1,7%.

Như Ý