Trước thực trang trên, Bạc Liêu đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Theo đó, đến năm 2025, Bạc Liêu đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành việc sắp xếp và chủ động di dời các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của triều cường, bão, gây ngập lụt và có nguy cơ sạt lở cao. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xử lý 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, từng bước kiềm chế xu hướng ô nhiễm môi trường không khí; tỷ lệ các cụm, khu công nghiệp đi vào hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung; thực hiện lắp đặt thiết bị định vị, giám sát hành trình cho 100% tàu thuyền xa bờ…
Ngoài ra, Bạc Liêu cũng từng bước xây dựng các bản đồ nguy cơ ngập lụt, mặn xâm nhập theo kịch bản nước biển dâng của tỉnh đến cấp xã vùng ven biển để có biện pháp thích ứng phù hợp; chủ động di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của triều cường, bão gây ngập lụt và có nguy cơ sạt lở cao như huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu.