HĐND tỉnh Long An thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Bến Lức

- Thứ Năm, 27/01/2022, 07:32 - Chia sẻ
Tiếp tục hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Long An Đặng Thanh Bình cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bến Lức nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đặng Thanh Bình thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuyến tại xã An Thạnh

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vĩnh (xã Thạnh Hòa), gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Xuyến (xã An Thạnh), Mẹ VNAH Trần Thị Nửa (xã Lương Hòa); đồng thời, thăm gia đình hoạt động kháng chiến gồm: Ông Cao Tấn Phương (xã Long Hiệp) và bà Nguyễn Thị Hiền (thị trấn Bến Lức). Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng (gồm 500.000 hiện vật và 500.000 tiền mặt).

Đến thăm các gia đình chính sách, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đặng Thanh Bình bày tỏ lòng biết ơn trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và quê hương Long An; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến các gia đình chính sách; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng, động viên con cháu lao động, học tập, công tác tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đặng Thanh Bình chúc mừng năm mới Thường trực HĐND huyện Bến Lức

Chiều cùng ngày, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đặng Thanh Bình cùng Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết Thường trực HĐND huyện Bến Lức; chúc mừng các kết quả nổi bật, nhất là các điểm mới, sáng tạo trong hoạt động mà HĐND huyện đã đạt được ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2026; mong muốn HĐND huyện tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; cùng với hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái “bình thường mới”.

CÔNG THÀNH