Hệ thống điều tiết không khí cho phòng họp

- Thứ Hai, 24/06/2013, 21:13 - Chia sẻ
Viện Vật liệu cơ khí Fraunhofer, Đức đã hợp tác với Công ty Athmer phát triển hệ thống bịt cửa thông minh tự động lưu chuyển không khí từ bên ngoài vào khi nồng độ CO2 trong phòng quá cao.

Nguồn: ITN
Hệ thống bao gồm dải bịt cửa điều khiển bằng điện tử gắn dưới ngạch cửa, nhằm bịt kín khoảng trống giữa chân cửa và mặt sàn. Khi CO2 ở mức độ cho phép, hệ thống sẽ bịt khe cửa để tối ưu hóa hiệu quả làm mát của máy điều hòa. Nhưng khi cảm biến phát hiện nồng độ CO2 trong phòng quá cao, hệ thống sẽ kích hoạt một động cơ để dải bịt cửa mở ra cho luồng không khí bên ngoài tràn vào, đồng thời liên lạc với hệ thống thông gió của tòa nhà để hút không khí cũ ra khỏi phòng.