“Hệ thống truyền thông khi có thiên tai” giành Giải thưởng Newton

- Thứ Năm, 16/11/2017, 20:14 - Chia sẻ
Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển hệ thống truyền thông hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết bất lợi và thiên tai đã được trao Giải thưởng Newton 2017 trị giá 200.000 Bảng Anh tại Ngày Newton Việt Nam tổ chức ngày 16.11. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever đã trao giải cho nhóm nghiên cứu gồm TS. Võ Nguyên Sơn, Đại học Duy Tân, và TS. Dương Quang Trung, Đại học Queen’s Belfast với dự án “Xây dựng nền tảng phát triển bền vững: “Xã hội kết nối” cho các thành phố tương lai”.

Cung cấp thông tin cảnh báo và và trợ giúp

Nhóm dự án giành giải Newton đã thiết kế một hệ thống vô tuyến không đồng nhất tích hợp (IHWS - Integrated Heterogeneous Wireless System) với tính bền vững cao, nhằm đáp ứng các yêu cầu về kênh truyền thông trong điều kiện thiên tai, ngay cả khi mạng viễn thông hiện có bị phá hủy, nguồn cung cấp năng lượng bị hỏng/cạn kiệt, và mạng bị tắc nghẽn. Hệ thống cũng hỗ trợ tính năng cảnh báo sớm thiên tai bằng cách phát hiện sớm mực nước, độ chấn động, và tốc độ gió ở những nơi thường xảy ra thiên tai. Đối với thành phố lớn, hệ thống có khả năng phát hiện sự gia tăng đột biến về nồng độ bụi, nhiệt độ, độ ồn, và mức khí thải (CO2) để có những giải pháp kịp thời nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến chất lượng sống của người dân.  Đội ngũ giảng viên và sinh viên từ 20 trường đại học trên khắp Việt Nam đã được đào tạo trong dự án và một số công ty viễn thông hàng đầu đang quan tâm đến việc đưa hệ thống vào thực tế.


Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever đã trao Giải thưởng Newton 2017  cho TS. Võ Nguyên Sơn và TS. Dương Quang Trung

TS Dương Quang Trung chia sẻ: "Thiên tai là một vấn đề lớn không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, đặc biệt gây ảnh hưởng tiêu cực đối với người dân ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện tiếp cận các phương tiện truyền thông cần thiết cung cấp thông tin cảnh báo quan trọng và trợ giúp trong các hoạt động cứu hộ. Khoản tiền thưởng này sẽ cho phép tôi và nhóm của tôi phát triển hệ thống xa hơn nữa và hợp tác với các công ty viễn thông chủ chốt tại Việt Nam. Bằng cách này chúng tôi có thể cung cấp cho người dân những cảnh báo, các công cụ đo lường và các sáng kiến ​​giáo dục tốt hơn".

Giải thưởng Newton trị giá 1 triệu Bảng Anh được trao hàng năm cho những nghiên cứu hoặc sáng kiến đổi mới tốt nhất nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội của các nước đang phát triển. Hơn 150 dự án, học bổng trao đổi hoặc các suất tài trợ khác thuộc Quỹ Newton đến từ Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đã tham gia ứng cử giải thưởng Newton năm nay. 25 hồ sơ đã được vào vòng chung khảo và 5 giải thưởng, mỗi giải trị giá tới 200.000 Bảng sẽ được trao cho mỗi người chiến thắng để phát triển các công trình hiện có thuộc Quỹ Newton. Giải thưởng Newton khuyến khích các nhà nghiên cứu tham gia vào Quỹ Newton với tư cách là đối tác của Vương quốc Anh và để giải quyết những thách thức quan trọng nhất mà các quốc gia đối tác của Quỹ Newton phải đối mặt. Giải thưởng là minh chứng cho cam kết hợp tác của Vương quốc Anh trong nỗ lực giải quyết những thách thức toàn cầu.

Hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Ngày Newton Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ với hơn 100 người tham dự, bao gồm các nhà nghiên cứu, đại diện bộ, ngành, các cơ quan đối tác để kỷ niệm 3 năm chương trình Newton Việt Nam và mối hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Newton Việt Nam là chương trình hợp tác phát triển chính thức đầu tiên giữa Chính phủ Anh và Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Chương trình hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội thông qua khoa học và đổi mới sáng tạo cũng như giải quyết những thách thức trong hệ thống nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để trở nên có hiệu quả hơn.


Tác giả giới thiệu về hệ thống truyền thông khi có thiên tai

Kể từ khi Chương trình Newton Việt Nam khởi động vào năm 2014, hai nước đã mở 35 thông báo mời hồ sơ thuộc 15 chương trình, cung cấp gần 5 triệu Bảng Anh (tương đương với 150 tỷ Đồng Việt Nam) cho 162 suất tài trợ với gần 400 người hưởng lợi - chủ yếu là các nhà khoa học thuộc 60 tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và 43 tổ chức nghiên cứu Anh quốc. Chương trình Newton tại Việt Nam tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên: y tế, nông nghiệp, môi trường & năng lượng, đô thị hóa và kỹ thuật số; với 3 nhóm hoạt động chính: Đào tạo cá nhân (học bổng nghiên cứu và đào tạo cho cá nhân); nghiên cứu (các dự án hợp tác nghiên cứu chung); và chuyển giao (đào tạo và hợp tác để đưa kết quả nghiên cứu thành giải pháp phát triển thực tế).

Đại sứ Anh tại Việt Nam, Giles Lever nhấn mạnh: “Hợp tác quốc tế với sự đa dạng về ý tưởng, quan điểm và cách làm hay đóng vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu. Là một nền kinh tế năng động đang lên với tầm nhìn mạnh mẽ về tầm quan trọng của khoa học và đổi mới sáng tạo trong phát triển con người, Việt Nam là đối tác tất nhiên cho Quỹ Newton toàn cầu của Vương quốc Anh. Bằng cách làm việc cùng nhau và khai thác thế mạnh của nhau, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn những gì chúng ta làm được một mình. Tôi mong chờ những cơ hội mới ở phía trước và một tương lai tươi sáng cho Chương trình Newton Việt Nam”.

Anh Minh