Hỗ trợ 2.000 công nhân, lao động và sinh viên về quê đón Tết

- Thứ Ba, 21/12/2021, 12:54 - Chia sẻ
Sáng 21.12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bia Saigon đã chính thức công bố bước hợp tác kế tiếp để triển khai Chương trình cộng đồng “Tết chung một nhà”.

Quang cảnh chương trình

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ, Tết Nhâm Dần 2022 đang gần kề, đây là thời điểm mọi người ở mọi miền đất nước đều hướng về nguồn cội và mong muốn đoàn tụ cùng gia đình, người thân. Chương trình Tết chung một n sẽ hỗ trợ các nhóm đối tượng bằng cách tạo cơ hội cho họ trở về quê hương của họ để tận hưởng ngày Tết với gia đình và chào đón năm 2022.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình

“Trong thời gian vừa qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên, công nhân và người lao động trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành. Chương trình Tết chung một ncũng là hoạt động thể hiện tinh thần và giá trị cao đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc., Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Hoa hậu
Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Đặng Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga tham gia đổi ảnh avatar để ủng hộ chương trình

Theo Ban Tổ chức, Chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày 24.1.2022 (ngày 21.12, Âm lịch) đến ngày 28.1.2022 (ngày 26.12, Âm lịch). Cụ thể, chương trình sẽ hỗ trợ 270 vé máy bay, 1.530 vé xe khách và 200 vé tàu cho 2.000 công nhân, lao động và sinh viên đại học tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai để họ trở về quê hương dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ trao quà Tết cho 800 sinh viên, công nhân, người lao động khó khăn, cũng như đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên tuyến đầu tại Hòa Bình, Hà Nội, Quảng Ninh và THồ Chí Minh, những người không về địa phương đón Tết.

Đây cũng một phần trong Chiến dịch Tết đi lên cùng nhau của Bia Saigon, sáng kiến này nhằm hỗ trợ những người lao động đang gặp khó khăn trong đợt đại dịch năm nay. Ngoài các nhóm công nhân, chương trình cũng nhằm tôn vinh những lực lượng y tế và tình nguyện viên, bao gồm các đoàn viên thanh niên và sinh viên đại học, đã hy sinh cuộc sống riêng tư của họ để đóng góp vào những nỗ lực của cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid -19.

Đức Hiệp