Hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 kịp thời, công bằng và hiệu quả

- Thứ Ba, 19/10/2021, 18:03 - Chia sẻ
Chiều 19.10, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… về công tác hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện Thường trực Ủy ban Xã hội.

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong đó đợt bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng do sự lây lan nhanh hơn của các chủng virus mới. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 15.10, có 2.352 trẻ em mồ côi do cha, mẹ bị tử vong do Covid-19, tập trung ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang). Số trẻ mồ côi cả cha và mẹ là 73 em. Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, hiện tại, các em đều sống cùng cha hoặc mẹ hoặc ông, bà, người thân. Nhiều tỉnh, thành phố đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nhận hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, tổ chức các đoàn công tác, thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, chủ động hỗ trợ trẻ em mồ côi từ nguồn của tỉnh...

Toàn cảnh cuộc làm việc
Toàn cảnh cuộc làm việc

Nhằm hỗ trợ kịp thời trẻ em bao gồm cả trẻ em bị mồ côi do Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành một số chính sách. Trong đó, theo Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ trẻ em ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.4 - 31.12 được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/trẻ, nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; chỉ đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai hỗ trợ trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch Covid-19 từ ngày 27.4 - 31.12 với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/trẻ. Hiện nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 28 tỉnh, thành phố hỗ trợ cho 1.556 trẻ em mồ côi mất cha, mẹ do Covid-19 (5 triệu đồng/trẻ) và 124 triệu đồng cho 124 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 (1 triệu đồng/trẻ).

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, thống kê đến ngày 15.10, cả nước có 2.352 trẻ em mồ côi do cha, mẹ bị tử vong do Covid-19

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi trong dịch Covid-19; triển khai dich vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng ngừa sang chấn tâm lý trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19; tăng cường phối hợp với các bộ ngành, địa phương, tổ chức xã hội trong việc vận động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng, trẻ em mồ côi do Covid-19...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ đề nghị thống kê chính xác số trẻ mồ côi do dịch Covid-19, tránh bỏ sót đ​​​​​​ối tư​​​​​​ợng​​​

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục ghi nhận Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ trẻ em bao gồm trẻ em bị mồ côi do Covid-19. Để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch đạt hiệu quả, thiết thực, Thường trực Ủy ban đề nghị cần có chính sách lâu dài và toàn diện. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương rà soát, cập nhật chính xác số lượng trẻ mồ côi do dịch Covid-19, lập danh sách, phân loại hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch, nguyện vọng của trẻ và người giám hộ của trẻ để có biện pháp trợ giúp phù hợp. Điều phối các nguồn lực hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19 để bảo đảm kịp thời, công bằng, hiệu quả, đúng địa chỉ, theo hoàn cảnh và nhu cầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, tạo điều kiện cho trẻ mồ côi được ở với người thân là tốt nhất và giám sát việc chăm sóc thay thế

Lựa chọn mô hình chăm sóc thay thế phù hợp với từng trẻ, trong đó ưu tiên môi trường gia đình, nếu trẻ còn người thân thích, người thân có thiện chí và có hoàn cảnh kinh tế tốt, bảo đảm cho các em một mái ấm. Tuy nhiên, phải có hình thức theo dõi thường xuyên cuộc sống của trẻ, nếu không bảo đảm thì phải có biện pháp chuyển đổi phù hợp. Trong trường hợp không thể tìm được gia đình thay thế cho trẻ, thì mới đưa trẻ vào cơ sở bảo trợ xã hội. “Tạo điều kiện cho các cháu được ở với người thân là tốt nhất và giám sát việc chăm sóc thay thế” - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Nhật Linh