HĐND quận Hoàng Mai:

Hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất

- Thứ Sáu, 26/02/2021, 12:57 - Chia sẻ
Bên cạnh việc thực hiện tổ chức thành công các kỳ họp, phiên giải trình, trong năm 2020, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND quận Hoàng Mai đã được triển khai theo hướng đổi mới, thiết thực, hướng về cơ sở, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương.

Tập trung giám sát những vấn đề "nóng" trên địa bàn

Theo Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu: Trong năm 2020, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND quận tiếp tục được nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới và được tổ chức đúng luật. Nội dung, chương trình giám sát được đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến bức xúc dân sinh trên địa bàn quận. Đồng thời, các cuộc giám sát đều có kế hoạch rõ ràng, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện; các kết luận giám sát có chất lượng đã chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ, những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận.

Trong năm 2020, hoạt động tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp của HĐND quận Hoàng Mai có nhiều đổi mới, đi vào thực chất.
Trong năm 2020, hoạt động tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp của HĐND quận Hoàng Mai có nhiều đổi mới, đi vào thực chất.

Bên cạnh hoạt động giám sát tại các kỳ họp và các phiên giải trình của HĐND quận, trong năm 2020, Thường trực HĐND quận Hoàng Mai đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát những vấn đề “nóng”, được cử tri và nhân dân trên địa bàn quan tâm. Các đợt giám sát được triển khai theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Điển hình như đợt giám sát kết quả giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo một số vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn; giám sát công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND quận và một số phường trên địa bàn; giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng...

“Mặc dù những nội dung giám sát nêu trên đều là những lĩnh vực khó, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, ngành nhưng Thường trực và các Ban HĐND quận vẫn quyết tâm thực hiện đến cùng. Kết quả của các cuộc giám sát này chính là nội dung, căn cứ quan trọng để HĐND quận ban hành những nghị quyết đề về những nội dung đã thực hiện giám sát, được nhân dân và cử tri quận Hoàng Mai ghi nhận và đánh giá cao” - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh.


Nâng cao vị thế HĐND trong hệ thống chính trị

Bên cạnh việc đổi mới, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, trong năm 2020, HĐND quận Hoàng Mai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND quận, qua đó thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Theo đó, hoạt động kỳ họp có nhiều đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy tính dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của quận; các Nghị quyết của HĐND quận thông qua tại kỳ họp đều có chất lượng tốt, có tính khả thi cao; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều đổi mới sôi nổi, đúng trọng tâm vào những vấn đề dân sinh bức xúc cử tri quan tâm… Đặc biệt, công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết dứt điểm, qua đó tạo được niềm tin của nhân dân và góp phần tích cực nâng cao vị trí, vai trò hoạt động của HĐND trong hệ thống chính trị.

Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, trong năm 2021, HĐND quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và đột xuất với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, HĐND quận sẽ tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo quy định; lựa chọn nội dung và chuẩn bị tốt tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND quận; phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ quận tổ chức giám sát, phản biện xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận… 

Ngoài ra, HĐND quận sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát năm 2021, trong đó tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm của quận, tập trung giám sát các vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc, phản ánh kiến nghị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, qua đó tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị cử tri, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh, đúng quy định và thông báo kết quả tới cử tri, nhân dân.

“Đặc biệt, HĐND quận sẽ duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị chuyên đề với Thường trực, các Ban HĐND quận và phường để trao đổi, thảo luận kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động” - Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh. 

PHI LONG (HUỲNH PHI LONG)