Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh:

Học tập Bác để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

- Thứ Năm, 16/12/2021, 21:49 - Chia sẻ
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã lãnh đạo thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Tổng công ty, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt được nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Điểm hài lòng khách hàng tăng theo từng năm

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Từ đó, nâng cao nhận thức rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng đảng và bảo đảm cung cấp điện ổn định liên tục, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của ngành điện.

Cụ thể, 100% các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ; nghiên cứu thảo luận sâu các nội dung của chuyên đề về: phẩm chất “trung thực”, “trách nhiệm”, “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký học tập hàng năm. Nghiên cứu hoàn thiện, cụ thể hóa Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác” với yêu cầu “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện” với nội dung “4 có, 3 không”. Tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên, người lao động và nhận được sự đồng thuận cao. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hải Thành (thứ 5 từ bên phải), đại diện Đảng bộ Tổng công ty nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy 

Đảng ủy Tổng công ty đã phát huy trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng công ty đã tăng cường công tác đào tạo, bồi huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, người lao động đạt ít nhất 40 giờ/người/năm. Trong năm 5 năm (2016 - 2020), đã có 211 ý tưởng cải cách hành chính được duyệt nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và nâng cao chất lượng điện; thực hiện tốt rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền hành chính điện tử của thành phố.

Điểm hài lòng khách hàng tăng theo từng năm, trung bình đạt 8,66 điểm/10 điểm, đây là điểm cao nhất trong 5 Tổng công ty phân phối thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao, thái độ tận tụy với công việc, sáng tạo trong lao động, trách nhiệm trước khách hàng, đoàn kết với đồng nghiệp… được thực hiện thường xuyên hơn, sâu rộng hơn trong tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng công ty đã hỗ trợ 5 đợt giảm chi phí tiền điện cho khách hàng vào 5 đợt với số tiền khoảng 2.827 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1: 1.700 tỷ đồng; Đợt 2: 422 tỷ đồng; Đợt 3: 105 tỷ đồng; Đợt 4: 500 tỷ đồng và đợt 5: 100 tỷ đồng.

Đảng ủy Tổng công ty cũng đã xây dựng Chương trình hành động “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể”. Thường xuyên quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các đề xuất, kiến nghị; chỉ đạo, định hướng các nội dung, chương trình hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế; tạo mọi điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ; duy trì các cuộc họp, làm việc định kỳ hàng quý giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Ban Chấp hành Công Đoàn, Đoàn Thanh niên. Giai đoạn 2016 - 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã biểu dương, khen thưởng 112 tập thể và 140 cá nhân cấp Tổng công ty, trong đó có 10 tập thể và 15 cá nhân được biểu dương cấp Thành phố về thực hiện tốt học tập và làm theo Bác.

Công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được chú trọng. Công tác đánh giá kết quả thực hiện học tập và làm theo Bác được Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện, kết hợp với tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm.

Gắn kết chặt với nhiệm vụ cụ thể

Với những thành tích nổi bật nêu trên, tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen đơn vị có thành tích tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 (giai đoạn 2016 – 2021). Cũng trong đợt này, có 1 tập thể và 1 cá nhân (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Tổng Công ty Điện lực thành phố; Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Huỳnh Tấn Khương) được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen. Tổng công ty cũng có 1 tập thể, 2 cá nhân (Chi bộ Công ty Công nghệ thông tin Điện lực thành phố; Tổ trưởng Tổ Quản lý Đường dây 2, Đội Quản lý Lưới điện Công ty Điện lực Tân Phú Huỳnh Công Văn; Tổ trưởng Tổ treo tháo, Đội Quản lý Hệ thống đo đếm Công ty Điện lực Bình Phú Nguyễn Văn Trọn) được Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng Giấy khen.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Tổng công ty đạt được chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm trong học tập và tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục được nâng lên góp phần quan trọng vào hiệu quả chất lượng công tác, phong cách, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động trong giao tiếp, phục vụ khách hàng, quan hệ đồng nghiệp gắn bó, đoàn kết nội bộ được phát huy. Việc triển khai đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch năm, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ cụ thể (chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể) của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã thu hút, phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, đem lại kết quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác.

Hương Thảo