Hội nghị Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba

- Thứ Tư, 13/10/2021, 19:42 - Chia sẻ
Chiều 13.10, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà dự Hội nghị. 

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021 và công bố quyết định nhân sự Chủ tịch Hội giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khóa V (2021 – 2025).

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu nhậm chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba nhiệm kỳ 2021-2025

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà bày tỏ vinh dự được tiếp nhận trọng trách Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba nhiệm kỳ 2021 - 2025; khẳng định sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội, làm cầu nối, gắn kết quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba được thành lập ngày 25.1.1965 với mục đích triển khai, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lần nhau giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân Cuba đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta, góp phần thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đánh giá, kể từ ngày thành lập, Hội đã có rất nhiều hoạt động phong phú với nội dung và ý nghĩa sâu sắc, góp phần tích cực vào phát huy những giá trị và truyền thống tốt đẹp, tăng cường đoàn kết giữa Nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nước và Nhân dân hai nước.

Thời gian qua, mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực quyên góp ủng hộ Nhân dân Cuba anh em; các hoạt động bày tổ tình đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Nhân dân Cuba trong đấu tranh chống bao vây, cấm vận…

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà khẳng định, thời gian tới, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ được thống nhất tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội; triển khai các hoạt động ý nghĩa, sinh động, hiệu quả, thiết thực vun đắp cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Khóa IV Trương Thị Mai chúc Chủ tịch Hội Khoá V Vũ Hải Hà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt. 

Thanh Chi