Hội nghị khoa học quốc tế Phân ban Hải dương học Liên Chính phủ khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ IX

- Thứ Tư, 23/04/2014, 09:21 - Chia sẻ
Ngày 22/4, tại Khánh Hòa, Hội nghị khoa học quốc tế Phân ban Hải dương học Liên Chính phủ khu vực Tây Thái Bình Dương (IOC/WESTPAC) lần thứ IX, với chủ đề Một đại dương lành mạnh vì thịnh vượng ở Tây Thái Bình Dương: Những thách thức về khoa học và giải pháp do Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Điều phối IOC/WESTPAC tổ chức đã khai mạc.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học quốc tế IOC/WESTPAC. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 550 nhà khoa học đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Hội nghị, đã có 501 báo cáo khoa học, trong đó có 250 báo cáo trình bày tại các tiểu ban, số còn lại trình bày ở dạng áp phích. Theo chương trình, hội nghị được tiến hành với phiên khai mạc, một phiên toàn thể và 14 tiểu ban với ba chủ đề chính gồm hiểu biết về các quá trình đại dương ở Tây Thái Bình Dương; đa dạng sinh học và an ninh lương thực, an toàn thực phẩm; sự lành mạnh của đại dương và một số vấn đề liên ngành mới nổi. Ngoài ra, hội nghị còn tổ chức Diễn đàn các Viện trưởng nhằm tạo ra một khuôn khổ để lãnh đạo viện, trường, cơ quan thực thi trong khu vực xây dựng và cải thiện mạng lưới hợp tác; trao đổi phương hướng phát triển và thách thức về khoa học công nghệ; thúc đẩy hành động khu vực hướng tới mục tiêu chung của Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ (IOC).
 
Hội nghị được tổ chức nhằm tạo cầu nối cho các nhà khoa học, nhất là nhà khoa học trẻ trong công tác nghiên cứu; đánh giá những thành tựu về khoa học biển đã đạt được trong 25 năm qua. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học trao đổi tri thức khoa học biển, thúc đẩy hợp tác toàn diện hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện quá trình xây dựng chính sách nhằm chia sẻ sự giàu có của đại dương mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

TX