Hội thảo khoa học 30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo

- Thứ Sáu, 10/12/2021, 11:21 - Chia sẻ
Nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện chủ trương kết hợp quân dân y trên biển, đảo, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, sáng 10.12, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Hội thảo khoa học 30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo.

Tới dự Hội thảo có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trịnh Văn Quyết; Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Quân dân y cấp Bộ Nguyễn Trường Sơn; cùng lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Quân khu 5, 7, 9; Bệnh viện Quân y 175… các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, quốc phòng, an ninh và lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến nhấn mạnh, kết hợp quân dân y là một đặc thù của ngành Y tế Việt Nam, là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và bộ đội; là giải pháp hiệu quả trong công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đó là truyền thống quý báu của ngành Y tế Việt Nam, được hình thành ngay từ những ngày đầu Cách mạng tháng 8 năm 1945 và phát triển qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, việc kết hợp dân y với quân y trở thành nhu cầu tự thân, và là tất yếu khách quan. Và dấu mốc lịch sử là ngay sau Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngày 19.12.1946, thì ngày 21.1.1947, Hội nghị liên tịch 2 bộ: Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã đề ra chương trình hợp tác quân y với dân y. Đây là Hội nghị quan trọng, đặt cơ sở vững chắc, lâu dài cho quá trình kết hợp quân - dân y. 

Điểm lại những dấu mốc lịch sử trong chương trình hợp tác quân dân y, ông Tiến khẳng định, dù trong hoàn cảnh nào, hoạt động quân - dân y cũng đặc biệt được quan tâm, phục vụ hiệu quả cho công tác chiến đấu và chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân và bộ đội; xây dựng thế trận y tế quân sự địa phương sẵn sàng phục vụ chiến đấu cũng như phòng chống thiên tai, dịch bệnh.  

Theo đó, đã củng cố y tế cơ sở 972 xã, trong đó có 597 xã thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Có 5 trung tâm y tế quân dân y huyện đảo gồm: Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trung tâm y tế quân dân y Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Trung tâm y tế quân dân y Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Trung tâm y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng), Trung tâm y tế quân dân y Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) là mô hình lồng ghép hoạt động giữa trung tâm y tế huyện với tổ quân y thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện thành một tổ chức. Hình thức tham gia củng cố y tế cơ sở phong phú và đa dạng, trong đó mô hình Trạm y tế (Bệnh xá) kết hợp quân dân y trên các đảo: Vĩnh Thực, Thanh Lân, Ngọc Vừng, Bạch Long Vĩ, Thổ Chu, Phú Quốc... và ở nhiều điểm khác đã thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của quân và dân y trong nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở...

Thông qua các hoạt động kết hợp quân dân y theo những chủ trương, định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp y tế của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, lực lượng quân y đã sát cánh cùng y tế các Bộ, ngành, địa phương tại những khu vực khó khăn, nhất là tại các đảo xa đất liền, trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão gió, biển động.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, sau 30 năm triển khai, chương trình Kết hợp quân dân y trên biển đảo đã dạt được những thành tựu quan trọng, không chỉ góp phần giữ vững và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân và bộ đội mà còn làm chủ trương đúng đắn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, củng cố vững chắc nguồn lực, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nhằm giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, góp phần duy trì hoà bình, ổn định cho phát triển.

Hội thảo khẳng định, trong những năm tới, nhiệm vụ của ngành Y tế, của lực lượng quân y trên biển, đảo, trong đó chủ trương kết hợp quân dân y cần được tiếp tục được quan tâm, đầu tư đúng mức, đặc biệt chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực (cả về trình độ và sức khỏe)…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn quân, toàn dân về ý nghĩa, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Kết hợp quân dân y, thành tựu của chương trình những năm qua. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần chủ động tham mưu với Nhà nước xây dựng các chương trình hành động cụ thể, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các quy chế, cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương liên quan; đề xuất xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với y tế biển đảo, nhất là chính sách đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế và người dân sinh sống, làm việc trên các vùng biển, đảo.
Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn hệ thống chính trị đang tích cực, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần phát huy tính chủ động, sáng tạo của mô hình kết hợp quân – dân y trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố mạng lưới y tế cơ sở trên các vùng biển, đảo theo phương thức tăng cường sử dụng lược lượng tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho bộ đội, Nhân dân.

Vân Phi