Hội thảo khoa học 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên

- Thứ Ba, 28/09/2021, 18:15 - Chia sẻ
Ngày 28.9, tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (1936-2021)”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội thảo dâng hương tại di tích lịch sử, nơi ra đời cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên.
Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử...

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu đặt tại di tích lịch sử nơi ra đời cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (xóm Lau Sau, xã La Bằng) kết nối với điểm cầu tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, vào cuối năm 1936 tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ, đã diễn ra lễ kết nạp bốn quần chúng ưu tú là Đường Quý Nhất, Đường Văn Ngân, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đánh dấu sự kiện cơ sở Đảng đầu tiên ở Thái Nguyên chính thức được thành lập, mở ra con đường, phương hướng phát triển mới cho phong trào cách mạng tại Thái Nguyên, góp phần vào thành công chung của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt, từ 4 đảng viên đầu tiên khi cơ sở Đảng mới thành lập, trải qua 20 kỳ đại hội, đến nay đã có 16 Đảng bộ trực thuộc với hơn 94.700 đảng viên sinh hoạt tại 606 tổ chức cơ sở Đảng. Kinh tế, xã hội đạt được nhiều thành tựu, năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 783,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ nhất khu vực trung du miền núi phía Bắc; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 25 tỷ USD, đứng thứ tư cả nước; thu ngân sách đạt trên 15.600 tỷ đồng; có 75,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan phòng lưu niệm tại Di tích. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Hội thảo là dịp để Đảng bộ tỉnh ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ trong 85 năm qua. Những ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo, nhà khoa học tại hội thảo là nguồn tài liệu quý giá để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử và văn hóa của quê hương cách mạng, củng cố niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Với gần 20 tham luận được trình bày tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Bối cảnh lịch sử, sự ra đời và ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh đối với phong trào cách mạng ở Thái Nguyên cũng như các tỉnh trong vùng Việt Bắc; phân tích, khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong 85 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh...; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn, góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nhận diện những khó khăn, thách thức đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030...

Chú thích ảnh
Các đại biểu động thổ khởi công công trình tôn tạo di tích lịch sử Cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên”. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Trước đó, các đại biểu đã dự lễ khởi công xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích lịch sử “Nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”. Công trình có tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng, nhằm trùng tu, phục dựng một số hạng mục di tích đang xuống cấp; mở rộng diện tích khu di tích, xây dựng mới các hạng mục phục vụ hoạt động trưng bày, đón tiếp tham quan, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, qua đó góp phần phát huy giá trị của di tích, làm phong phú đời sống văn hoá của nhân dân xung quanh khu di tích, phát triển du lịch lịch sử, phát triển kinh tế địa phương.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng quà cho thân nhân 4 đảng viên đầu tiên, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Dịp này, Ban tổ chức hội thảo đã tặng quà cho thân nhân gia đình bốn đảng viên đầu tiên, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới...

PV