Hội thảo trực tuyến “Góp ý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động”

- Thứ Ba, 07/09/2021, 17:24 - Chia sẻ
Chiều 7.9, tại Nhà Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Hội thảo trực tuyến “Góp ý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động”.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại Hội thảo
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại Hội thảo

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, dự án Luật Cảnh sát cơ động dự kiến trình Quốc hội Khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba. Đến nay, Chính phủ đã xây dựng dự thảo Luật, gửi hồ sơ sang Quốc hội phục vụ công tác thẩm tra.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý về các nội dung liên quan đến quy định về vị trí, vai trò của Cảnh sát cơ động; một số nội dung liên quan đến quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động để bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Có ý kiến cũng trao đổi về việc phân định các trường hợp và thẩm quyền điều động cảnh sát cơ động ra quân thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp công tác và việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cảnh sát cơ động; việc bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với cảnh sát cơ động; Quy định phối hợp giữa lực lượng cảnh sát cơ động; các yêu cầu trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về an ninh trật tự của cảnh sát cơ động…

Các đại biểu tham dự Hội thảo (1)
Các đại biểu tham dự Hội thảo 

Các đại biểu cho rằng, việc xây dựng dự thảo Luật cần tuân theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và cảnh sát cơ động nói riêng; quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng “Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó 1 số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Đồng thời, dựa trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về việc đẩy mạnh, sớm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu bày tỏ ủng hộ việc xây dựng và ban hành Luật Cảnh sát cơ động trên cơ sở kế thừa và khắc phục những bất cập, hạn chế của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013; bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý giúp cảnh sát cơ động nâng cao năng lực, khả năng tác chiến, sẵn sàng cơ động giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.

T. Thành