Họp báo về Dự án Quản lý Nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam

- Thứ Sáu, 14/06/2013, 16:06 - Chia sẻ
Chiều 13/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Họp báo về Dự án Quản lý Nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam.

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã báo động tình trạng khai thác quá mức nguồn nước ở miền Trung và Tây Nguyên. Hiện nay, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đang khai thác trên 50% lượng dòng chảy, trong khi ngưỡng khai thác tài nguyên nước được giới hạn trong phạm vi 30% lượng dòng chảy, dẫn đến làm suy thoái nghiêm trọng nguồn nước trên các lưu vực sông lớn như sông Hồng, sông Thái Bình và sông Đồng Nai. Để giải quyết, cần phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước, gồm hồ chứa thủy điện, thủy lợi; hồ tự nhiên, nhân tạo tại các đô thị, các đầm phá, sông, suối, kênh rạch…
 
Hiện nay, cả nguồn nước ngầm và nước mặt của Việt Nam đều suy thoái nghiêm trọng. Việc kiểm soát ô nhiễm ngày càng khó khăn khi tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa quá nhanh, trong khi việc xử lí nguồn nước thải vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

M. Sang