Italy chạm mức 600.000 lượt tiêm chủng ngừa COVID-19 mỗi ngày

- Chủ Nhật, 06/06/2021, 08:40 - Chia sẻ
Phóng viên TTXVN tại Rome đưa tin chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Italy tiếp tục được đẩy mạnh khi ngày 5.6, Italy đã chạm ngưỡng kỷ lục 600.000 lượt tiêm chủng mỗi ngày.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Cailungo, San Marino, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Cailungo, San Marino, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Italy, tính đến 6 giờ sáng ngày 6.6, Italy đã đạt kỷ lục về số lượt tiêm chủng mỗi ngày với 598.510 lượt, trong đó 444.639 lượt tiêm chủng liều đầu tiên và 153.871 lượt tiêm liều thứ hai.

Vaccine Pfizer chiếm tỷ lệ cao nhất với 447.388 liều, tiếp đến là AstraZeneca với 58.178 liều, Moderna 52.849 liều và Johnson & Johnson 40.095 liều.

Trong một thông báo, Tướng Francesco Paolo Figliuolo, Ủy viên phụ trách tình trạng khẩn cấp COVID-19 cho biết Italy hiện đứng thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Đức, về số người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Tướng Francesco Paolo Figliuolo khẳng định những kết quả đạt được phản ánh nỗ lực tập thể của các vùng, các tỉnh tự trị, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và sự hỗ trợ của Cơ quan Bảo vệ dân sự.

Ngoài ra, con số này đạt được cũng nhờ tăng cường các điểm tiêm chủng trên toàn quốc với tổng số 2.666 điểm tiêm chủng.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Italy bắt đầu triển khai từ ngày 27.12.2020. Cho đến nay, Italy đã phân bổ trên 41 triệu liều vaccine cho các địa phương.

Theo dữ liệu trong 7 ngày qua, Italy đạt khoảng 491.538 lượt tiêm chủng mỗi ngày và với nhịp độ này, Italy sẽ mất khoảng 3 tháng nữa để đạt mục tiêu tiêm chủng 70% dân số vào tháng 9 tới.

Theo TTXVN