Khai mạc Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Ba, 18/01/2022, 11:10 - Chia sẻ
Sáng 18.1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ Bảy.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc
Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện ngay sau khi Quốc hội thực hiện thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Trong đó có nội dung quan trọng là việc bổ sung quy định về Huy chương thanh niên xung phong như thế nào để bảo đảm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay cũng như tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Ngoài ra, tại dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) cũng có một số vấn đề khác cần quan tâm như: việc bổ sung danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu; huy hiệu kỷ niệm chương của cấp tỉnh, trong đó có HĐND cấp tỉnh; tổng kết, khen thưởng thành tích kháng chiến…

Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở một số nội dung cụ thể cần tập trung thảo luận làm rõ trong dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Tại Phiên họp thứ Bảy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV; xem xét Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp
Ảnh: Lâm Hiển

Liên quan đến việc tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hôm qua (17.1), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã chủ trì họp báo công bố 4 Nghị quyết rất quan trọng được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp. Riêng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật sẽ được Văn phòng Chủ tịch Nước chủ trì công bố trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất đã cung cấp thêm bài học quý để có thể đưa những kỳ họp bất thường của Quốc hội trở thành hoạt động bình thường của Quốc hội, nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách của thực tiễn cuộc sống đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Chúng ta đặt tên là Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất với hàm ý hoàn toàn có thể có một số kỳ họp bất thường khác nhằm quyết định những vấn đề bức xúc quan trọng, hoặc những vấn đề chuyên đề, thậm chí về xây dựng pháp luật. Bởi, trong Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XV đề ra nhiều nhiệm vụ rất nặng nề với 137 nhiệm vụ nghiên cứu về công tác lập pháp...

Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 2 ngày, song nội dung rất phong phú, đa dạng về nhiều lĩnh vực. Khẳng định điều này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, hoặc những vấn đề được cơ quan trình xin ý kiến. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, các cơ quan của Chính phủ có liên quan quán triệt tinh thần "cử đầy đủ cán bộ có thẩm quyền tham dự Phiên họp, dù cuối năm cũ và đầu năm mới là thời điểm rất bận rộn".

Thanh Hải