Khẩn trương chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1

- Thứ Năm, 24/06/2021, 16:50 - Chia sẻ
Các địa phương đang khẩn trương rà soát các khâu, đặc biệt là công tác phối hợp của cả hệ thống chính trị để bảo đảm đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, bảo vệ tối đa quyền lợi thí sinh.

Bảo đảm quyền lợi thí sinh diện F

Theo rà soát của Sở GD - ĐT Bắc Giang, tính đến 15 giờ ngày 23.6, toàn tỉnh còn 3 học sinh lớp 12 là F0; 40 em là F1, 86 em là F2 và hơn 3.200 em cư trú ở vùng giãn cách xã hội, cách ly y tế. Theo Giám đốc Sở GD - ĐT Bắc Giang Trần Tuấn Nam, mặc dù tỉnh đang có dịch nhưng số ca nhiễm trong học sinh và giáo viên đã giảm đáng kể so với trước. Do đó, theo kế hoạch, thí sinh Bắc Giang sẽ tham dự cùng đợt 1 với thí sinh cả nước vào ngày 7 - 8.7.

Tuy nhiên, “nếu gần ngày thi Bắc Giang còn thí sinh F1, tỉnh sẽ sử dụng điểm thi đặc biệt đặt tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang (TP Bắc Giang). Tại đây, giáo viên, thí sinh thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Với thí sinh là F2, các em sẽ được bố trí thi ở phòng thi dự phòng tại điểm thi theo kế hoạch”, ông Nam nói.

Được biết, năm nay, tỉnh Bắc Giang có hơn 21.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Số thí sinh dự thi tăng hơn so với năm trước (gần 1.700 em) nên thời điểm này Sở GD - ĐT đã khảo sát, dự kiến chọn 37 trường THPT có cơ sở vật chất khang trang, vị trí thuận lợi để làm điểm thi với tổng số 908 phòng thi. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực đều được tính toán bảo đảm số dư để sẵn sàng sử dụng khi dịch bệnh xảy ra.

Bắc Ninh cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, tính đến ngày 23.6, địa bàn tỉnh có 3 học sinh lớp 12 thuộc trường hợp F0, 5 trường hợp F1, 3 trường hợp F2. Dự kiến sau ngày 28.6, số ca F1, F2 sẽ hết nếu không phát sinh trường hợp F0. Do đó, Bắc Ninh quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đợt 1.

Kỳ thi năm nay, Bắc Ninh có 16.788 thí sinh với 705 phòng thi. Nếu đến ngày thi, điểm diễn ra kỳ thi vẫn còn đối tượng F, Bắc Ninh lên 2 phương án. Phương án 1 là tổ chức thi vào đợt 1 nhưng bảo đảm các điều kiện phòng dịch theo yêu cầu. Phương án 2, tổ chức thi đợt 2, tùy vào nguyện vọng thí sinh.

Với những trường hợp thí sinh đang trong vùng phong tỏa, Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện tối đa cho các em tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 1 sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Tỉnh cũng dự kiến tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho toàn bộ cán bộ tham gia thi.

Tại Nghệ An, thành phố Vinh sẽ hết thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 vào ngày 1.7. Do đó, theo Giám đốc Sở GD - ĐT Thái Văn Thành, hiện tại, toàn bộ thí sinh Nghệ An đều được dự thi đợt 1. Đến ngày thi, trường hợp có một vài thí sinh không thể dự thi vì Covid-19, tỉnh dự kiến sẽ gửi các thí sinh này thi ở tỉnh khác có tổ chức thi đợt 2; đồng thời, hỗ trợ tối đa cho thí sinh.

Địa phương sẽ hỗ trợ tối đa thí sinh - Ảnh: Giang Huy
Các địa phương sẽ hỗ trợ tối đa cho thí sinh
Ảnh: Giang Huy

Hạn chế di chuyển, giảm nguy cơ lây nhiễm

Để bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, Bộ GD - ĐT đề nghị các hội đồng thi trên cả nước hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi chậm nhất vào ngày 4.7, trong đó đặc biệt lưu ý điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 23.6, các trường THPT tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu phát giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT đến học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào ngày 7 -  8.7. Nhiều trường vừa gửi qua bưu điện, vừa gửi giấy báo thi qua email hoặc đăng trên cổng thông tin để thí sinh nắm trước. Việc rà soát thí sinh ở nơi phong tỏa hoặc nhóm F0, F1, F2 được chuẩn bị chặt chẽ hơn. Tại nhiều trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 hỏi thăm học sinh hằng ngày để nắm bắt tình hình sức khỏe, kịp phát hiện các em liên quan đến dịch bệnh.

Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả thầy cô tham gia coi thi, chấm thi trong thời gian này hạn chế đi lại không cần thiết, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Hiện nay, các giáo viên, nhân viên ở TP Hồ Chí Minh làm công tác thi phần lớn đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Tại Nghệ An, từ 25.6, cứ 3 ngày, Sở GD - ĐT Nghệ An lại yêu cầu thống kê tình hình dịch bệnh của học sinh trên toàn tỉnh, từ 1.7 thực hiện thống kê hàng ngày. Về coi thi, Giám đốc Sở GD - ĐT Thái Văn Thành cho biết, quy chế quy định giáo viên không được coi thi tại trường mình công tác, nên Nghệ An sẽ tiến hành đảo giáo viên coi thi trong huyện. Như vậy, giáo viên chỉ coi thi trong huyện của mình, hạn chế di chuyển ra ngoài khu vực, giảm nguy cơ lây nhiễm khi có dịch bệnh.

Năm nay đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có 3 điểm thi đặt tại Trường THPT Phú Quốc, Trường THPT An Thới và 1 điểm thi dành cho thí sinh Trường THPT Dương Đông. Cách xa đất liền, việc vận chuyển đề thi, bài thi, di chuyển của cán bộ làm công tác thi tại đảo được tính toán cẩn trọng, nhất là khu vực biển Tây Nam đang vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến thất thường. Giám đốc Sở GD - ĐT Kiên Giang Trần Quang Bảo cho biết, Sở đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh, đúng thời gian quy định trong trường hợp điều kiện thời tiết bất lợi. Theo đó, kế hoạch vận chuyển đề thi ra đảo Phú Quốc theo 3 phương án: Sử dụng tàu cao tốc tuyến Rạch Giá - Phú Quốc; tàu cao tốc tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và máy bay tuyến Cần Thơ - Phú Quốc. Về công tác coi thi, Phú Quốc sử dụng giáo viên THCS coi thi tại chỗ, hạn chế tối đa giáo viên đất liền ra, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Năm nay, cả nước có 1.015.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nhiều hơn năm trước khoảng 100.000 thí sinh. Trong đó, thí sinh tự do gần 42.000, số thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT là 222.00 em; vừa xét tốt nghiệp THPT , vừa xét tuyển đại học gần 759.000 em. Đây là lần thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT chia làm hai đợt. Năm 2020, hơn 880.000 thí sinh thi đợt 1 ngày 9 - 10.8; hơn 26.000 thí sinh ở 19 tỉnh, thành phố, trong đó có 11.000 em ở tâm dịch Đà Nẵng, thi đợt 2 sau đó gần một tháng.

Khải Minh