Thái Nguyên:

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

- Thứ Hai, 23/08/2021, 17:19 - Chia sẻ
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 rạng sáng 23.8, địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh, lốc, sét gây thiệt hại về tài sản tại các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ.

Lượng mưa lớn nhất đo được tại một số khu vực như xã Vũ Chấn (huyện Võ Nhai) 208,2 mm; xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ) 107 mm; thành phố Thái Nguyên 97 mm…

Mưa lớn làm một người tại xã Văn Hán (huyện Đồng Hỷ) bị thương do đổ tường gạch đè vào, đã được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, 130 ha hoa màu của các xã Quang Sơn, Nam Hòa, Cây Thị, Văn Hán, Khe Mo, Hợp Tiến (huyện Đồng Hỷ) và Nghinh Tường, Vũ Chấn, Thượng Nung, Tràng Xá, Liên Minh, Dân Tiến (huyện Võ Nhai) bị ngập sâu trong nước. Nhiều ao nuôi trồng thủy sản bị tràn nước, nhà của một số hộ dân bị ngập sâu. Nước dâng khiến nhiều ngầm, tràn qua sông, suối của huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ bị ách tắc, cản trở giao thông, có đoạn bị sạt lở, cuốn trôi đường bê tông dân sinh. Cột điện hạ thế tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng và xóm Na Rang, xã Vũ Chấn (huyện Võ Nhai) bị gãy đổ. Tại xã Văn Hán (huyện Đồng Hỷ), một xe ô tô con bị cuốn trôi do lũ dâng bất ngờ, rất may lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã ứng cứu kịp thời.

Mưa lớn gây ngập lụt ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai
Mưa lớn gây ngập lụt ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai.
Nguồn: Báo Thái Nguyên

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các địa phương bị ảnh hưởng đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo các xã, lực lượng xung kích trực chốt tại các cầu tràn, đường ngập sâu; đồng thời huy động vật tư, phương tiện tại chỗ, khẩn trương hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại đang được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành.

Thảo Anh