Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn

- Thứ Tư, 25/11/2020, 19:29 - Chia sẻ
Ngày 25.11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Công đoàn cơ quan Văn phòng Chính phủ, Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn Kiểm toán Nhà nước và Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020.

Dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Trưởng Khối thi đua II Phạm Thúy Chinh và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị thuộc Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội NGuyễn Đức Thụ phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh giới thiệu những vấn đề chung và một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung được Đại hội XII Công đoàn Việt Nam biểu quyết thông qua ngày 24.9.2018, trong đó, sửa đổi Lời nói đầu phù hợp với quy định tại Điều 10 của Hiến pháp năm 2013.

Điều lệ khẳng định: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, do người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế, vì hoà bình, dân chủ, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Công đoàn Việt Nam có tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng, là thành viên của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có quan hệ hợp tác với Nhà nước, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công đoàn Việt Nam trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân trên cơ sở gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc; có chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội NGuyễn Đức Thụ phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ phát biểu tại Hội nghị

Một điểm mới của Điều lệ Công đoàn là mở rộng hình thức tập hợp khác (ngoài đối tượng kết nạp đoàn viên) đối với người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và lao động nước ngoài đang làm việc hợp pháp tại Việt Nam tại khoản 2, Điều 1 về đối tượng và điều kiện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh giới thiệu Điều lệ Công đoàn
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh giới thiệu Điều lệ Công đoàn

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Giang Tuệ Minh và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Oánh đã phổ biến các nội dung Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Công đoàn. Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã thảo luận chi tiết về nghiệp vụ công tác công đoàn, một số tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động và cách thức xử lý cụ thể. 

Q. Chi