Khối thi đua III Văn phòng Quốc hội tổng kết phong trào thi đua năm 2021

- Thứ Ba, 14/12/2021, 18:36 - Chia sẻ
Ngày 14.12, tại Hà Nội, Khối thi đua III, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Quốc hội (VPQH) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Khối thi đua III trực thuộc VPQH gồm 6 đơn vị: Báo Đại biểu nhân dân, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Thư viện Quốc hội, Vụ Thông tin, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử. Năm 2021, Báo Đại biểu Nhân dân làm Khối trưởng Khối thi đua III.

 Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị
Ảnh: Chí Tuấn

Báo cáo kết quả thi đua trong năm 2021, Khối trưởng, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng các sự kiện trọng đại, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan VPQH, lãnh đạo VPQH, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận trong tập thể Khối thi đua III, trong năm 2021, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do chịu sự ảnh hưởng toàn diện, kéo dài của dịch Covid-19, các đơn vị thuộc Khối thi đua III đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, toàn Khối đã hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua: “Gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở trong công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, VPQH, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”; “Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua và giao ước thi đua do Khối thi đua III phát động và đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Các phong trào thi đua được cụ thể hóa và triển khai đúng hướng; việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua được tổ chức tốt. Phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan VPQH thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị thành viên trong Khối.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế. Các đơn vị trong Khối thi đua với chức năng, nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nên có lúc việc thực hiện phong trào thi đua gặp nhiều khó khăn. Công tác bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa tổ chức được các hoạt động tập thể theo đúng kế hoạch đề ra.

 Khối trưởng, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua III - VPQH năm 2022 cho Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội

Ảnh: Chí Tuấn

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, toàn Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua theo trọng tâm thi đua của VPQH đề ra trong năm 2022; tiếp tục quán triệt thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022. Tiếp tục lãnh đạo, động viên cán bộ, công chức trong Khối phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, nâng cao văn hóa công vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: Chí Tuấn

Tại Hội nghị, Báo Đại biểu Nhân dân đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua III - VPQH năm 2022 cho Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Minh Trang